Chiều tối 25/6, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế phối hợp với các lực lượng đã triển khai thiết bị radar xuyên đất khảo sát các khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại phường Phú Xuân. Đây là hoạt động trong "chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".
Theo thông tin người dân cung cấp, tại khu vực Cửa Chánh Tây, Kinh thành Huế ngày nay, có một hố bom sâu khoảng 3m, nghi là nơi chôn cất 15 liệt sĩ.
Trong ngày đầu tiên triển khai, tổ kỹ thuật vận hành máy radar xuyên đất của Viện thiết kế Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng đã tiến hành rà quét tại 2 địa điểm gồm khu vực đường Xuân 68 và khu vực cửa Chánh Tây (thuộc phường Phú Xuân, TP. Huế), nơi nghi có mộ tập thể liệt sĩ.

Ảnh: VGP
Sử dụng radar xuyên đất để khảo sát thực địa là công nghệ hiện đại cho phép phát hiện các sóng từ ở độ sâu hơn 6m mà không cần đào bới. Các dữ liệu thu thập được sẽ được phân tích, đối chiếu với tư liệu lịch sử và thông tin nhân chứng để xác định các vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể, nhằm sớm tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ.
Trong những ngày tiếp theo, máy radar sẽ tiếp tục được sử dụng để khảo sát tại các địa điểm khác với tổng diện tích khoảng 1.350 m².
Thượng tá Phạm Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Phân viện Miền Trung, Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng cho biết, máy radar xuyên đất hoạt động dựa trên nguyên lý phát sóng điện từ xuống lòng đất, khi gặp các lớp địa chất hoặc vật thể có cấu trúc khác biệt so với môi trường xung quanh, tín hiệu sẽ phản xạ trở lại và được thiết bị ghi nhận, xử lý. Qua đó, có thể phát hiện các lớp đáy xáo trộn, các dị vật bất thường ở dưới lòng đất mà không cần phải phá dỡ trên mặt bằng, đảm bảo điều kiện sinh hoạt bình thường cho người dân ở các vị trí khảo sát.
Bình luận (0)