Hướng đi mới của gạo Việt

Ban Thời sự

29/12/2025 13:53 GMT+7

VTV.vn - Trong tương lai, gạo xanh, giảm phát thải sẽ là lợi thế của ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Theo sát động thái các nhà nhập khẩu gạo

Giá lúa gạo trong nước tuần qua không có nhiều biến động khi chỉ còn rất ít diện tích thu hoạch của vụ Thu Đông và vụ mùa. Riêng giá gạo xuất khẩu có biến động giảm nhẹ. Trong bối cảnh này, các thương nhân đang theo dõi sát động thái từ các nhà nhập khẩu lúa gạo.

Về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức từ 360-365 USD/tấn, giảm nhẹ so với một tuần trước đó. Theo các thương nhân, đây là mức giá thấp nhất kể từ cuối tháng 11. Các doanh nghiệp ngành gạo cũng đang theo dõi sát động thái từ Indonesia, khi nước này thông báo dừng nhập khẩu gạo với lý do nguồn cung trong nước đã dồi dào. Tính đến ngày 22/12, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong vụ Đông Xuân 2025-2026, toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được 446.000 ha, tương đương hơn 35% trong tổng kế hoạch gần 1,27 triệu ha.

Hạt gạo Việt có hướng đi mới

Trong tương lai, gạo xanh, giảm phát thải sẽ là lợi thế của ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Nhìn lại năm 2025 này, tình hình xuất khẩu gạo đã xuất hiện không ít khó khăn, khi nhiều thị trường lớn thu hẹp nhập khẩu, cạnh tranh và áp lực về giá ngày càng tăng. Các doanh nghiệp đang có những tính toán để tìm hướng đi bền vững hơn cho hạt gạo Việt Nam.

Thông tin Philippines dự kiến mở cửa nhập khẩu gạo trở lại từ đầu năm sau mang đến những tín hiệu tích cực, nhưng các doanh nghiệp cho rằng: tìm kiếm thêm, mở rộng thị trường vẫn là quan trọng nhất. Tất cả nhằm giảm thiểu rủi ro từ việc quá phụ thuộc vào một thị trường.

Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty Phước Thành IV cho biết: "Một số đi Trung Đông, một số đi châu Phi, đặc biệt gần đây các thương nhân của châu Phi cũng như các nước khác là các kênh để bán gạo chất lượng cao".

Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam nêu ý kiến: "Vấn đề năng suất không phải là quyết định cuối cùng mà là giá và sản phẩm của chúng ta bền vững. Việc ưu tiên xây dựng các vùng chuyên canh nguyên liệu, đầu tư chiều sâu cho các vùng tiêu chuẩn nông nghiệp xanh là những mục tiêu mà ngành nông nghiệp và nhu cầu tiêu dùng toàn thế giới đang đặt ra".

Sự chuyển dịch từ "xuất khẩu nhiều" sang "xuất khẩu có giá trị" đang tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho hạt gạo Việt Nam. Nhất là khi giống gạo ST25 của Việt Nam tiếp tục được vinh danh lần thứ ba là gạo ngon nhất thế giới. Loại gạo này rất được ưa chuộng ở Trung Quốc, châu Âu và Mỹ trong khi gạo Japonica có cơ hội lớn ở thị trường Nhật Bản. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp còn đẩy mạnh xuất khẩu các dòng sản phẩm chuyên biệt và các sản phẩm chế biến sâu như bún, phở khô sang các thị trường như châu Âu, Nhật Bản, Trung Đông và Úc.

Bà Võ Phương Thủy - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp nhận định: "Gần đây nhất là những sản phẩm đóng hộp sẵn như cơm, đó là những sản phẩm mang lại giá trị gia tăng, làm lúa không bán lúa mà bán những hộp cơm thành phẩm. Đó là sự chuyển dịch từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp".

Tuần qua, giá gạo xuất khẩu 5% tấm tăng khoảng 5 USD, lên mức 370 - 375 USD/tấn, nhờ nhu cầu từ Trung Quốc, Indonesia, Bangladesh và châu Phi. Dù thị trường được dự báo còn khó khăn trong năm 2026, nhưng các doanh nghiệp vẫn kì vọng nhiều vào việc chủ động mở thêm thị trường và lợi thế từ các hợp đồng Chính phủ.

Tin liên quan

Giá gạo Việt Nam chạm mức thấp nhất 2 tháng

Giá gạo Việt Nam chạm mức thấp nhất 2 tháng

VTV.vn - Tuần này, giá gạo Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng do nhu cầu yếu và chất lượng lúa mới thu hoạch không cao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.