Hàng trăm người dân tụ tập tại hiện trường vụ nổ súng để tưởng niệm nạn nhân, ngày 7/1/2026 (Ảnh: WCCO)
Nạn nhân không phải là mục tiêu bắt giữ
Vụ việc nhanh chóng làm dấy lên làn sóng phản đối, tranh cãi gay gắt giữa chính quyền liên bang và lãnh đạo địa phương, trong bối cảnh căng thẳng liên quan các chiến dịch thực thi luật di trú đang gia tăng tại nhiều thành phố của Mỹ.
Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), vụ nổ súng xảy ra vào sáng ngày 7/1 (giờ địa phương) tại giao lộ đường East 34th và đại lộ Portland. Khu vực này sau đó trở thành điểm nóng đối đầu giữa lực lượng thực thi pháp luật liên bang, cảnh sát địa phương và những người biểu tình phản đối hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), kéo dài nhiều giờ liền.
Một quan chức Mỹ cho biết nạn nhân là Renee Good, 37 tuổi, công dân Mỹ. Hai nguồn tin liên bang khẳng định người phụ nữ này không phải là đối tượng trong bất kỳ lệnh bắt giữ nào của ICE. Lãnh đạo thành phố Minneapolis cho hay bà Good là một người quan sát pháp lý theo dõi các hoạt động của cơ quan liên bang tại địa phương.


Nạn nhân thiệt mạng được xác định là một công dân Mỹ, không phải là mục tiêu bắt giữ (Ảnh: AP)
Theo lời các nhân chứng, khoảng 9h30, còi báo động vang lên trong khu phố để cảnh báo sự xuất hiện của lực lượng ICE. Nhiều người cho biết họ chứng kiến một chiếc xe Honda Pilot bị nhiều nhân viên liên bang chặn lại. Một nhân viên ICE cố mở cửa phía lái, sau đó chiếc xe bất ngờ lùi lại rồi chuyển sang tiến về phía trước. Ngay sau đó, 3 tiếng súng vang lên, chiếc xe tiếp tục di chuyển thêm vài mét trước khi va chạm với một phương tiện khác.
Tranh cãi gay gắt về diễn biến vụ việc
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem mô tả hành động của tài xế là "một hành vi khủng bố trong nước", cho rằng nạn nhân đã "vũ khí hóa phương tiện" nhằm tấn công lực lượng thực thi pháp luật. Trợ lý Bộ trưởng DHS phụ trách truyền thông, bà Tricia McLaughlin, cũng đưa ra tuyên bố tương tự.
Tuy nhiên, các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là phù hợp với lời kể của nhân chứng tại hiện trường. Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey cho biết ông đã xem các video này và thẳng thừng bác bỏ mô tả của DHS, gọi đó là "hoàn toàn vô lý". Thống đốc bang Minnesota Tim Walz cũng kêu gọi người dân "không tin vào cỗ máy tuyên truyền".
Bộ trưởng Noem cho biết nhân viên ICE nổ súng - hiện chưa được công bố danh tính - từng liên quan một vụ việc hồi tháng 6/2025, trong đó người này bị một người biểu tình chống ICE đâm xe và kéo lê trên đường. Sau vụ nổ súng ngày 7/1, nhân viên này đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra và sau đó xuất viện.

Hàng trăm người đã xuống đường phản đối lực lượng ICE sau vụ nổ súng gây chết người (Ảnh: AP)
Vụ việc hiện đang được điều tra bởi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cục Điều tra Hình sự bang Minnesota. Đáng chú ý, vụ nổ súng xảy ra chỉ cách vài khu phố nơi một cảnh sát Minneapolis sát hại George Floyd năm 2020, sự kiện từng châm ngòi cho các cuộc biểu tình lan rộng trên toàn nước Mỹ và thế giới.
Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực Minneapolis - St. Paul đang chứng kiến sự hiện diện của khoảng 2.000 nhân viên thực thi pháp luật liên bang, được điều động trong khuôn khổ các chiến dịch tăng cường thực thi luật di trú - yếu tố góp phần làm gia tăng căng thẳng giữa cộng đồng địa phương và chính quyền liên bang.
Hàng trăm người dân đã tập trung tham dự một lễ tưởng niệm cộng đồng dành cho bà Renee Good vào tối cùng ngày. Nhiều người bày tỏ đau buồn, phẫn nộ trước cái chết của nạn nhân cũng như các cuộc truy quét liên bang diễn ra tại khu vực trong hơn 40 ngày qua. Một nhân chứng cho biết bầu không khí căng thẳng "giống như sợi dây cao su bị kéo căng quá lâu và cuối cùng đã đứt".

Vụ nổ súng tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan thực thi pháp luật liên bang Mỹ (Ảnh: AP)
Thượng nghị sĩ bang Minnesota Amy Klobuchar kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra minh bạch, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng các tuyên bố ban đầu của DHS không phản ánh đúng những gì thể hiện trong video và lời kể tại hiện trường. Trong khi đó, một số nghị sĩ Cộng hòa và đại diện các hiệp hội cảnh sát lên tiếng bảo vệ lực lượng thực thi pháp luật, nhấn mạnh quyền tự vệ của các nhân viên liên bang trong môi trường được cho là ngày càng nguy hiểm.
Bộ trưởng phụ trách vấn đề biên giới của chính quyền Tổng thống Donald Trump, ông Tom Homan, tuyên bố "các nhân viên ICE có quyền tự vệ như mọi công dân Mỹ khác", đồng thời cho rằng bầu không khí thù địch đối với lực lượng thực thi pháp luật đang gia tăng.
Vụ nổ súng tại Minneapolis đang trở thành tâm điểm tranh luận toàn quốc tại Mỹ về giới hạn sử dụng vũ lực của các cơ quan liên bang, mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và địa phương, cũng như tác động xã hội của các chiến dịch thực thi luật di trú cứng rắn. Trong khi các cuộc điều tra chưa đi đến kết luận cuối cùng, dư luận Mỹ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến vụ việc, coi đây là phép thử lớn đối với tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan thực thi pháp luật liên bang.
Bình luận (0)