IEA cảnh báo không quốc gia nào “miễn nhiễm” trước khủng hoảng năng lượng

VTV.vn - Cơ quan Năng lượng Quốc tế cảnh báo thế giới đối mặt nguy cơ khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do xung đột Trung Đông.

Ảnh minh hoạ - Ảnh: Bloomberg.

Ảnh minh hoạ - Ảnh: Bloomberg.

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ông Fatih Birol, ngày 23/3 nhận định rằng chiến sự tại Trung Đông có thể khiến thế giới phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, đồng thời cảnh báo sẽ không có quốc gia nào có thể "miễn nhiễm" trước những tác động này.

Phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Sydney, Australia, ông Birol nhắc lại hai cuộc khủng hoảng dầu mỏ liên tiếp xảy ra vào thập niên 1970. Ông cho biết tại thời điểm đó, mỗi cuộc khủng hoảng đã khiến thế giới mất đi khoảng 5 triệu thùng dầu/ngày, và tổng cộng cả hai giai đoạn là 10 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, lãnh đạo IEA nhấn mạnh rằng tính đến thời điểm hiện tại, xung đột tại Trung Đông đã khiến thế giới đã mất đi 11 triệu thùng/ngày. Như vậy, mức độ thiệt hại hiện nay đã vượt qua cả hai cú sốc dầu mỏ lớn trong lịch sử cộng lại.

Ông bày tỏ quan ngại sâu sắc rằng kinh tế thế giới đang phải đối mặt với một mối đe dọa hết sức nặng nề và hy vọng vấn đề này sẽ sớm được giải quyết. Ông nhấn mạnh nếu tình hình tiếp tục diễn tiến theo chiều hướng hiện nay, mọi quốc gia đều sẽ chịu ảnh hưởng. Do đó thế giới cần có những nỗ lực chung để ứng phó.

Trao đổi với truyền thông Australia, ông Birol cho biết thêm hơn 40 tài sản năng lượng tại 9 quốc gia khu vực Trung Đông đã bị hư hại ở mức độ “nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng” do chiến sự. Tình trạng này có nguy cơ kéo dài sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu ngay cả khi xung đột kết thúc, vì các mỏ dầu, nhà máy lọc dầu và hệ thống đường ống sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để có thể hoạt động trở lại.

Ông Birol cảnh báo rằng không chỉ dầu mỏ và khí đốt, mà cả những mặt hàng thiết yếu của nền kinh tế toàn cầu như hóa dầu, phân bón, lưu huỳnh và khí heli cũng đều bị gián đoạn giao thương. Điều này sẽ gây ra những hậu quả nặng nề đối với nền kinh tế thế giới.

Theo Giám đốc điều hành IEA, châu Á đang đứng ở “đầu sóng ngọn gió” trong cuộc khủng hoảng này do sự phụ thuộc lớn vào nguồn dầu thô từ khu vực Trung Đông. Khi được hỏi về quyết định hạn chế xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc, ông cho rằng toàn thế giới cần cùng nhau đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng. Ông nhấn mạnh dù mỗi quốc gia trước hết đều xem xét lợi ích nước mình, nhưng trong tình huống hiện nay, việc áp đặt các hạn chế xuất khẩu nghiêm ngặt mà không có lý do chính đáng có thể sẽ không nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế.

Hồi đầu tháng 3, IEA đã thông báo sẽ giải phóng mức kỷ lục 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp nhằm giúp xoa dịu các cú sốc cung ứng và kiềm chế đà tăng giá do xung đột gây ra. Tuần trước, tổ chức này cũng đã đề xuất các biện pháp hỗ trợ các nước nhập khẩu năng lượng cắt giảm nhu cầu.

Ông Birol khẳng định các kho dự trữ dầu mỏ có thể tiếp tục được giải phóng nếu cần thiết trong trường hợp cuộc chiến liên quan đến Iran tiếp tục gây xáo trộn thị trường năng lượng toàn cầu trong thời gian tới. Tuy nhiên, khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như đình trệ, ông cho rằng giải pháp thực sự duy nhất cho tình trạng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu chính là việc mở cửa trở lại tuyến giao thương trọng yếu này.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.