Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali (Ảnh: AP)
Khẳng định Iran không có kế hoạch mở mặt trận mới nhằm vào các nước Hồi giáo ở Trung Đông được Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali đưa ra hôm 14/3. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti của Nga, ông Jalali nhấn mạnh rằng Iran coi các nước trong khu vực là bạn bè và không muốn gây hại hay tạo ra thêm căng thẳng mới.
Cùng ngày, Lực lượng vũ trang Iran cảnh báo sẽ phá hủy các cơ sở dầu khí liên quan đến Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ đã không kích đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Tehran. Tổng thống Trump cũng cảnh báo sẽ tấn công cơ sở hạ tầng dầu khí trên đảo nếu Tehran không cho phép các tàu đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược mà khoảng 20% sản lượng dầu thô và khí đốt hóa lỏng toàn cầu đi qua.
Theo ghi chú gần đây của ngân hàng JP Morgan, đảo Kharg - cách đất liền Iran khoảng 30 km - có công suất xử lý 7 triệu thùng dầu mỗi ngày và khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Tehran đi qua hòn đảo này.

Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy quang cảnh đảo Kharg của Iran, ngày 2/3/2026 (Ảnh: AFP)
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News Radio ngày 13/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington sẽ tấn công Iran “rất mạnh” trong tuần tới, nhằm phá hủy khả năng tên lửa, hải quân và con đường phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran.
Về khả năng hải quân Mỹ hộ tống tàu thuyền chở dầu đi qua eo biển Hormuz, ông Trump cho biết nước này sẽ "thực hiện nếu cần". Ông cũng trấn an dư luận về kho đạn dược của Mỹ, khẳng định “gần như vô hạn” và đủ khả năng duy trì chiến dịch lâu dài.
Cũng trong ngày 13/3, 2.200 lính thủy quân lục chiến Mỹ đang được triển khai đến Trung Đông trên 3 tàu hải quân. Các binh lính trên thuộc Lữ đoàn viễn chinh thủy quân lục chiến số 31 đồn trú tại Nhật Bản, nhưng đã nhận lệnh điều động đến Trung Đông trong một dấu hiệu cho thấy cuộc chiến với Iran đang tiếp tục leo thang hơn nữa.

Bình luận (0)