Iran đề xuất chấm dứt chiến tranh với Mỹ trong vòng 30 ngày

VTV.vn - Iran đề xuất giải quyết bất đồng với Mỹ trong 30 ngày, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ý hoài nghi.

Một trẻ em cầm quốc kỳ Iran qua cửa sổ ô tô ở phía Bắc Tehran, Iran, ngày 1/5/2026. (Ảnh: AP)

Một trẻ em cầm quốc kỳ Iran qua cửa sổ ô tô ở phía Bắc Tehran, Iran, ngày 1/5/2026. (Ảnh: AP)

Iran đã gửi tới Mỹ đề xuất mới, kêu gọi giải quyết các vấn đề giữa hai nước trong vòng 30 ngày và hướng tới chấm dứt chiến tranh, thay vì chỉ kéo dài lệnh ngừng bắn. Theo truyền thông có liên hệ với nhà nước Iran, đây là bản đề xuất 14 điểm nhằm phản hồi kế hoạch 9 điểm của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/5 cho biết ông đang xem xét đề xuất mới của Iran, nhưng bày tỏ nghi ngờ về khả năng đạt được thỏa thuận. Ông Trump cũng nói các cuộc tấn công tiếp theo vẫn có thể xảy ra, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài 3 tuần qua vẫn đang được duy trì.

Theo các hãng tin Nour News và Tasnim, đề xuất của Iran kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chấm dứt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, rút lực lượng khỏi khu vực và ngừng mọi hành động thù địch, bao gồm các chiến dịch của Israel tại Lebanon. Tuy nhiên, đề xuất này không đề cập chương trình hạt nhân của Iran và lượng uranium đã được làm giàu, vốn là vấn đề trung tâm trong căng thẳng giữa Tehran và Washington.

Iran gửi phản hồi thông qua Pakistan, nước đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Iran và Mỹ hồi tháng trước. Hai quan chức Pakistan cho biết Thủ tướng, Ngoại trưởng và Tư lệnh quân đội Pakistan tiếp tục thúc đẩy đàm phán, đồng thời khuyến khích Mỹ và Iran đối thoại trực tiếp.

Iran đề xuất chấm dứt chiến tranh với Mỹ trong vòng 30 ngày- Ảnh 1.

Tàu tuần tra của UAE di chuyển gần một tàu chở dầu đang neo ở Vịnh Oman, gần Eo biển Hormuz, ngày 1/5/2026. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Iran vẫn giữ lập trường cứng rắn về Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng ở cửa Vịnh Persian, nơi khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên giao thương toàn cầu thường đi qua. Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad nói Tehran sẽ không quay lại điều kiện trước chiến tranh tại khu vực này, đồng thời cho biết các tàu không liên quan đến Mỹ hoặc Israel có thể đi qua sau khi trả phí.

Tình hình kinh tế Iran cũng tiếp tục chịu sức ép. Ngày 3/5, đồng rial suy yếu thêm so với đồng USD, với tỷ giá tại khu vực đổi tiền chính ở Tehran là 1,840,000 rial đổi 1 USD. Truyền thông Iran cũng đưa tin một số nhà máy không gia hạn hợp đồng lao động sau năm mới của Iran vào tháng 3, khiến nhiều người mất việc.

Cùng ngày, Ủy ban Nobel Na Uy kêu gọi Iran lập tức chuyển bà Narges Mohammadi, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2023, tới Tehran để điều trị sau khi sức khỏe của bà xấu đi trong tù. Theo tổ chức của bà Mohammadi, bà Mohammadi đã ngất 2 lần trong nhà tù ở thành phố Zanjan hôm 1/5 và được đưa tới bệnh viện địa phương.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.