Iran tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz và để ngỏ khả năng từ bỏ các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran.
Cụ thể, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm 12/7 thông báo phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới, sau khi bắn cảnh cáo một tàu bị cho là di chuyển theo "tuyến đường trái phép". Theo Tehran, việc phong tỏa sẽ được duy trì cho đến khi Mỹ chấm dứt các hoạt động mà Iran cho là can thiệp vào khu vực.
Còn quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành đợt không kích thứ ba trong tuần nhằm vào các mục tiêu của Iran, sau khi cáo buộc Tehran tấn công một tàu chở container tại eo biển Hormuz. Washington cho biết các cuộc tấn công nhằm làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa hoạt động hàng hải quốc tế.
Iran cảnh báo sẽ không còn bị ràng buộc bởi Bản ghi nhớ hòa bình nếu Mỹ tiếp tục vi phạm các cam kết. Nước Cộng hòa Hồi giáo đồng thời khẳng định sẽ không nối lại đàm phán cho đến khi Mỹ thay đổi lập trường và thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ký kết.
Cùng ngày, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố việc đáp trả Mỹ và Israel là "không thể tránh khỏi".
Những diễn biến mới đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ, kéo theo bất ổn tại khu vực Trung Đông.

Bình luận (0)