Căn cứ không quân Al-Udeid nằm ở sa mạc ngoại ô thủ đô Doha của Qatar (Ảnh: Jagran Josh)
Tổng thống Iran hôm 17/3 kêu gọi chấm dứt sử dụng các căn cứ quân sự của Mỹ tại Tây Á vì cho rằng việc sự dụng căn cứ Mỹ làm suy giảm quan hệ của Iran với các nước láng giềng. Ông Pezeshkian nhấn mạnh phía Iran không khởi đầu xung đột và việc bảo vệ đất nước là "quyền vốn có".
Cũng theo nhà lãnh đạo Iran, hòa bình và ổn định sẽ khó có thể đạt được chừng nào các hành động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran còn tiếp diễn và Tehran sẽ không chấp nhận sức ép.
Bên cạnh đó, Tổng thống Pezeshkian kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án những hành động quân sự của Mỹ và Israel, đồng thời thúc giục các bên liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế. Ông cho rằng việc kêu gọi chấm dứt xung đột sẽ không có ý nghĩa nếu không đi kèm bảo đảm ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong tương lai.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: Handout by Khamenei.ir/AFP)
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố trật tự khu vực hậu xung đột sẽ thay đổi nhưng không theo sự chi phối của Mỹ, mà có trật tự riêng “mang tính khu vực”. Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn bán chính thức Tasnim và một số cơ quan truyền thông Iran, ông Ghalibaf cho rằng cục diện khu vực đang bước vào giai đoạn chuyển biến sâu sắc và trật tự mới sẽ do các quốc gia trong khu vực định hình.
Ngoài ra, ông cũng cho rằng vòng lặp giữa đàm phán và hành động quân sự nhằm vào Iran phải chấm dứt và nước này sẽ không chấp nhận đàm phán dưới sức ép quân sự. Các mối đe dọa nhằm vào nước này nói riêng và khu vực nói chung cần được loại bỏ để mở đường cho một cấu trúc an ninh mới do các quốc gia trong khu vực dẫn dắt.
Căng thẳng leo thang nghiêm trọng tại Trung Đông sau khi Mỹ và Israel phát động tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran từ hôm 28/2, chỉ 2 ngày trước khi Mỹ và Iran dự kiến bước vào các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo sau 3 vòng đàm phán trước đó do Oman làm trung gian.

Bình luận (0)