Tàu sân bay USS Dwight D Eisenhower băng qua eo biển Hormuz tiến vào Vịnh Ba Tư (Ảnh tư liệu: AP)
Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Ebrahim Jabari, cố vấn cấp cao của Tư lệnh IRGC, khẳng định: "Eo biển Hormuz đã bị đóng. Nếu bất kỳ ai cố gắng đi qua, lực lượng Vệ binh Cách mạng và hải quân chính quy sẽ thiêu rụi các tàu đó".
Đây được coi là tuyên bố cứng rắn nhất của Iran kể từ khi nước này thông báo với các tàu thuyền hôm 1/3 về việc đóng tuyến đường xuất khẩu dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới. Eo biển Hormuz, nằm giữa Iran và Oman, là cửa ngõ nối các quốc gia sản xuất dầu lớn ở Vùng Vịnh như Saudi Arabia, Iraq, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) với Ấn Độ Dương. Khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu mỗi ngày được vận chuyển qua tuyến đường hẹp này, nơi có điểm rộng nhất chỉ khoảng 33 km.
Động thái của Tehran được cho là nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran từ hôm 28/2, khiến nhiều quan chức cấp cao của Iran thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ người dân Iran thay đổi chính quyền, làm gia tăng căng thẳng giữa các bên.

Tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz (Ảnh minh họa: X)
Ngoài việc đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, ông Jabari còn tuyên bố Iran sẽ tấn công các tuyến đường ống dầu và "không cho phép một giọt dầu nào rời khỏi khu vực". Theo hãng tin bán chính thức Tasnim, ông này dự báo giá dầu có thể tăng lên 200 USD/thùng trong những ngày tới nếu xung đột tiếp tục leo thang.
Thị trường năng lượng toàn cầu đã phản ứng mạnh trước diễn biến mới. Giá dầu thô tăng vọt do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn, trong khi giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu và châu Á cũng tăng mạnh sau khi một số cơ sở sản xuất khí hóa lỏng trong khu vực bị ảnh hưởng.
Trong khi đó, phía Mỹ cho biết đang chuẩn bị các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của biến động giá năng lượng đối với nền kinh tế toàn cầu.
Bình luận (0)