Lực lượng gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc hoạt động ở miền nam Lebanon, ngày 29/4/2026. (Ảnh: AP)
Phát biểu tại họp báo ngày 28/4, Ngoại trưởng Gideon Saar nhấn mạnh: "Israel không có tham vọng lãnh thổ tại Lebanon. Sự hiện diện của chúng tôi chỉ nhằm một mục tiêu là bảo vệ công dân". Ông cho rằng không quốc gia nào có thể chấp nhận tình trạng bị đe dọa an ninh thường trực, trong bối cảnh các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn vẫn đang tiếp diễn.
Sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah có hiệu lực từ ngày 17/4, Israel đã thiết lập một khu vực được gọi là "Đường Vàng" - dải lãnh thổ sâu khoảng 10 km tính từ biên giới phía Nam Lebanon, nơi quân đội Israel triển khai hoạt động. Theo Ngoại trưởng Saar, nếu Hezbollah cùng các nhóm vũ trang khác, bao gồm các tổ chức Palestine, bị giải giáp, Israel sẽ không còn lý do duy trì sự hiện diện tại khu vực này.

Lực lượng gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc hoạt động ở miền nam Lebanon, ngày 29/4/2026. (Ảnh: AP)
Tuy nhiên, bất chấp lệnh ngừng bắn, hai bên vẫn cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận và tiếp tục xảy ra các vụ đụng độ. Ngày 28/4, quân đội Israel đã kêu gọi người dân tại hơn 10 thị trấn và làng mạc ở miền Nam Lebanon khẩn trương sơ tán về phía Bắc, hướng tới khu vực Sidon, với lý do đảm bảo an toàn.
Ngay sau đó, truyền thông nhà nước Lebanon đưa tin Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu ở miền Nam, bao gồm cả những khu vực nằm trong danh sách cảnh báo sơ tán. Ngoài ra, ít nhất một chiến dịch phá hủy công trình cũng được ghi nhận tại khu vực này.
Các địa bàn được yêu cầu sơ tán được cho là nằm ngoài hoặc sát ranh giới "Đường Vàng". Trong cùng ngày, quân đội Israel cho biết đã đánh chặn một mục tiêu bay bị coi là "đáng ngờ" tại khu vực đang triển khai lực lượng.
Trước đó, một binh sĩ Israel bị thương nặng và một người khác bị thương nhẹ do thiết bị bay không người lái mang chất nổ tấn công. Israel cáo buộc đây là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn từ phía Hezbollah.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 27/4 nhận định các mối đe dọa từ rocket và thiết bị bay không người lái của Hezbollah vẫn là yếu tố an ninh nghiêm trọng, đòi hỏi tiếp tục các biện pháp quân sự.
Căng thẳng leo thang sau khi Hezbollah ngày 2/3 phóng rocket vào lãnh thổ Israel, kéo Lebanon vào vòng xoáy xung đột khu vực Trung Đông. Diễn biến hiện nay cho thấy thỏa thuận ngừng bắn vẫn mong manh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát giao tranh quy mô lớn trở lại.
Bình luận (0)