(Ảnh: AP)
Khi tần suất các đợt phóng tên lửa đạn đạo từ Iran vào Israel giảm xuống, Bộ Chỉ huy Mặt trận Nội địa thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thông báo nới lỏng một số hạn chế đã áp đặt đối với người dân nước này từ khi xung đột bùng phát.
Sau khi tiến hành đánh giá tình hình mới, Bộ Chỉ huy Mặt trận Nội địa cho biết kể từ 12h ngày 5/3 (giờ địa phương, tức 17h cùng ngày theo giờ Việt Nam), mức độ hoạt động trên toàn Israel sẽ được điều chỉnh từ trạng thái "chỉ hoạt động thiết yếu" sang "hoạt động hạn chế".
Theo các hướng dẫn mới về việc nới lỏng hạn chế đối với người dân, mọi hoạt động giáo dục vẫn bị cấm, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt đã được quy định trước. Tuy nhiên, các cuộc tụ tập tối đa 50 người sẽ được phép - với điều kiện người tham dự có thể tiếp cận hầm trú ẩn trong thời gian cho phép nếu còi báo động vang lên.
Các nơi làm việc cũng được phép hoạt động trở lại, miễn là có hạ tầng trú ẩn gần đó để đảm bảo an toàn cho nhân viên. Trong khi đó, những bãi biển trên cả nước vẫn tiếp tục đóng cửa đối với công chúng.
Theo thông báo, các quy định này sẽ có hiệu lực đến tối 7/3 - thời điểm Bộ Chỉ huy Mặt trận Nội địa tiến hành đánh giá tình hình an ninh thêm một lần nữa trước khi quyết định có điều chỉnh hay không.

Tên lửa phóng từ Iran bay trên bầu trời miền Trung Israel, ngày 5/3/2026 (Ảnh: AP)
Trước đó, các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với người dân được Bộ Chỉ huy Mặt trận Nội địa áp đặt từ ngày 28/2, khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự chống lại Iran. Giới chức kinh tế cảnh báo rằng các hạn chế nghiêm ngặt này có thể gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Israel.
Bộ Tài chính Israel cho biết nếu các biện pháp hạn chế vẫn tiếp tục duy trì, tổng chi phí thiệt hại đối với nền kinh tế có thể lên tới khoảng 9,4 tỷ Shekel (khoảng 3 tỷ USD) mỗi tuần.
Trong khi đó, các chuyến bay hồi hương đầu tiên từ Athens (Hy Lạp) chở hàng nghìn công dân Israel bị mắc kẹt ở nước ngoài do xung đột đã hạ cánh tại Israel trong đêm 4/3 và sáng 5/3. Trước đó, theo ước tính, khoảng 100.000 công dân Israel đã không thể trở về nước kể từ khi xung đột bùng phát.
Bộ trưởng Giao thông Israel Miri Regev cho biết chính phủ nước này đang chuẩn bị mở lại không phận cho các chuyến bay rời khỏi Israel từ ngày 8/3, tùy thuộc vào diễn biến an ninh.
Việc từng bước khôi phục các chuyến bay được xem là một tín hiệu cho thấy Israel đang nỗ lực đưa hoạt động dân sự trở lại bình thường, dù cuộc đối đầu quân sự với Iran vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Thời báo Israel dẫn thông tin từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào ngày 5/3 cho biết kế hoạch tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran có thể diễn ra trong ít nhất 1 đến 2 tuần tới, trong đó sẽ thực hiện tấn công thêm hàng nghìn mục tiêu quân sự của Tehran.
Thông tin được đưa ra khi chiến dịch không kích quy mô lớn của Israel vào Iran đã bước sang ngày thứ 6 liên tiếp và đang mở rộng về phạm vi cũng như cường độ. IDF cho biết mục tiêu chiến lược của chiến dịch là làm suy yếu có hệ thống năng lực quân sự của Iran - bao gồm các cơ sở chỉ huy, hệ thống tên lửa và hạ tầng an ninh quan trọng.
Bình luận (0)