Italy đối mặt nạn giết phụ nữ, dấy lên chỉ trích Thủ tướng Meloni

Mạnh Dương (Theo CNN)

20/11/2025 11:46 GMT+7

VTV.vn - Italy tiếp tục ghi nhận nhiều vụ giết phụ nữ, trong bối cảnh Thủ tướng Giorgia Meloni bị chỉ trích chưa hành động đủ mạnh để ngăn chặn bạo lực giới.

Hai phụ nữ giơ biểu ngữ phản đối bạo lực giới tại Naples vào tháng 5 (Ảnh: Getty Images)

Hai phụ nữ giơ biểu ngữ phản đối bạo lực giới tại Naples vào tháng 5 (Ảnh: Getty Images)

Italy đang đối mặt với tình trạng gia tăng các vụ giết phụ nữ, với trường hợp mới nhất là cái chết của người mẫu Pamela Genini vào giữa tháng 10. Theo cơ quan điều tra, cô bị bạn trai cũ Gianluca Soncin tấn công tại căn hộ riêng ở Milan. Cảnh sát có mặt tại hiện trường và phát hiện Genini đã tử vong, trong khi Soncin hiện bị tạm giam và chờ truy tố với cáo buộc giết người, hành vi tàn ác, theo dõi và lên kế hoạch trước.

Theo tổ chức Non Una Di Meno, Genini là nạn nhân thứ 72 của các vụ giết phụ nữ tại Italy trong năm 2025. Sau thời điểm đó, thêm 4 phụ nữ khác bị sát hại và 6 trường hợp đang được xem xét là án giết phụ nữ. Năm 2024, Italy ghi nhận 116 vụ, giảm nhẹ so với 2 năm trước.

Ý đối mặt với nạn giết phụ nữ, dấy lên chỉ trích với Thủ tướng Meloni - Ảnh 1.

Giorgia Meloni phát biểu tại hội nghị “General States of Birth” về thách thức dân số ở Rome vào tháng 5/2023 (Ảnh: AFP/Getty Images)

Thủ tướng Giorgia Meloni, người lên nắm quyền 3 năm trước và là nữ Thủ tướng đầu tiên của Italy, đang chịu sức ép về việc chưa xử lý triệt để tình trạng bạo lực giới cũng như bất bình đẳng trên thị trường lao động. Số liệu cho thấy tỷ lệ sinh tiếp tục giảm, trong khi một số phụ nữ tại Italy vẫn kiếm tiền ít hơn nam giới đến 40%.

Chính phủ của bà Meloni từng ban hành luật chống theo dõi và siết chặt hình phạt với tội phạm bạo lực gia đình. Tuy vậy, các nhóm hoạt động cho rằng những biện pháp phòng ngừa chưa đạt kỳ vọng. Tuần trước, Bộ Giáo dục Italy đề xuất giữ nguyên lệnh cấm giáo dục giới tính trong các cấp học phổ thông, bất chấp việc chương trình này được xem là một phần quan trọng để nâng cao nhận thức về bạo lực giới.

Ý đối mặt với nạn giết phụ nữ, dấy lên chỉ trích với Thủ tướng Meloni - Ảnh 2.

Người qua đường trước bức tranh “Saint Giorgia” của nghệ sĩ AleXsandro Palombo tại Milan, Italy, ngày 10/6/2024 (Ảnh: AP)

Trong khi đó, phe đối lập cho rằng việc duy trì lệnh cấm khiến nước này tụt hậu so với châu Âu. Một nghị sĩ đối lập nhận định rằng hạn chế này khiến Italy tiếp tục mắc kẹt trong tư duy gia trưởng. Văn phòng Thủ tướng Meloni từ chối bình luận, nhưng bà trước đó phủ nhận mọi cáo buộc cho rằng bà không ủng hộ quyền lợi phụ nữ, đồng thời nói rằng các chính sách về gia đình vẫn là ưu tiên của chính phủ.

Italy hiện là một trong những quốc gia châu Âu chưa áp dụng giáo dục giới tính bắt buộc, dù các tổ chức quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc, cho rằng đây là công cụ quan trọng giúp giảm bạo lực giới. Các chỉ số bình đẳng tại Italy tiếp tục ở mức thấp, trong đó báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2025 xếp nước này ở vị trí 85 trong số 148 quốc gia về tham gia kinh tế, giáo dục, y tế và trao quyền chính trị cho phụ nữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.