Quảng trường Thánh Peter tại Vatican, ngày 24/6/2026. (Ảnh: AP)
Tại Italy, 25 trong số 27 thành phố, từ Bolzano ở miền Bắc đến Palermo trên đảo Sicily, đang được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ do nhiệt độ cao.
Cơ quan khí tượng Croatia cũng đã ban hành cảnh báo đỏ tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Zagreb và các điểm du lịch nổi tiếng Dubrovnik, Split.
Ngày 29/6, hàng chục lính cứu hỏa cùng 4 máy bay đã được huy động để khống chế đám cháy rừng thông trên đảo du lịch Vis ở biển Adriatic.
Tại Serbia, Cơ quan Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo nhiệt độ có thể lên tới 39 độ C trong ngày 30/6. Albania cũng đã khống chế được một vụ cháy rừng xảy ra gần một ngôi làng ở miền Nam trong hai ngày 27 - 28/6, sau khi lửa thiêu rụi nhiều hecta cây bụi và ô liu.

Người đàn ông giải nhiệt tại đài phun nước Trocadero gần tháp Eiffel ở Paris, ngày 24/6/2026. (Ảnh: AP)
Tại Pháp, Thủ tướng Sebastien Lecornu cho biết nước này sẽ tiếp tục duy trì kế hoạch ứng phó khẩn cấp về y tế ở mức cao nhất trong những ngày tới, trước nguy cơ nắng nóng quay trở lại.
Các nhà khoa học nhận định đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 20/6 là nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại châu Âu. Thời tiết khắc nghiệt đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất điện, gây hư hại cơ sở hạ tầng và tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế.
Pháp cho biết nắng nóng đã khiến số ca tử vong vượt mức trung bình tăng thêm khoảng 1.000 trường hợp, phần lớn là người cao tuổi. Cơ quan y tế nước này cảnh báo con số có thể tiếp tục tăng.
Đợt nắng nóng được cho là xuất phát từ hiện tượng “vòm nhiệt”, khi một vùng áp cao giữ không khí nóng lại trong thời gian dài. Biến đổi khí hậu do hoạt động của con người, chủ yếu từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch, đang khiến các đợt nắng nóng cực đoan xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn.
Nhiệt độ tại Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italy, Thụy Sĩ và một phần nước Anh được dự báo sẽ tăng trở lại từ ngày 5/7.
Bình luận (0)