Italy thông qua mức án tù chung thân đối với tội giết hại phụ nữ

Mạnh Dương (Theo CNN)

27/11/2025 12:23 GMT+7

VTV.vn - Quốc hội Italy đã thông qua luật mới đưa tội giết phụ nữ vào Bộ luật Hình sự và áp dụng mức phạt tù chung thân, trong bối cảnh các vụ bạo lực nhắm vào phụ nữ gia tăng.

Các nhà hoạt động biểu diễn nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ tại Rome, ngày 25/11/2025. (Ảnh: AP)

Các nhà hoạt động biểu diễn nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ tại Rome, ngày 25/11/2025. (Ảnh: AP)

Quốc hội Italy đã phê chuẩn luật chính thức công nhận tội giết phụ nữ và quy định hình phạt tù chung thân. Cuộc bỏ phiếu diễn ra đúng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ do Đại hội đồng Liên hợp quốc chỉ định. Luật nhận được sự ủng hộ của cả phe trung hữu cầm quyền và phe trung tả đối lập với 237 phiếu thuận tại Hạ viện.

Sáng kiến do chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni thúc đẩy được đưa ra sau hàng loạt vụ sát hại và bạo lực nhắm vào phụ nữ tại Italy. Luật cũng tăng cường các biện pháp đối phó tội phạm giới tính, trong đó có hành vi theo dõi và phát tán nội dung trả thù trên mạng.

Một số vụ việc gây chấn động, như vụ sát hại nữ sinh đại học Giulia Cecchettin năm 2023, đã làm gia tăng sự phẫn nộ của công chúng và thúc đẩy tranh luận về bạo lực đối với phụ nữ trong xã hội Ý.

Thủ tướng Meloni cho biết chính phủ đã tăng gấp đôi ngân sách cho các trung tâm hỗ trợ nạn nhân, mở rộng các đường dây nóng khẩn cấp và triển khai nhiều chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức. Bà Meloni nhấn mạnh cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa.

Ý công nhận tội giết phụ nữ và áp dụng án tù chung thân - Ảnh 1.

Các nhà hoạt động biểu diễn nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ tại Rome, ngày 25/11/2025. (Ảnh: AP)

Phe trung tả ủng hộ luật nhưng cho rằng cách tiếp cận hiện nay mới chỉ giải quyết phần hình sự, trong khi những bất bình đẳng kinh tế và văn hóa vẫn chưa được xử lý.

Theo cơ quan thống kê Istat, Italy ghi nhận 106 vụ giết phụ nữ trong năm 2024, trong đó 62 vụ do bạn đời hoặc người yêu cũ gây ra.

Tranh luận về việc đưa giáo dục giới tính và cảm xúc vào trường học để phòng ngừa bạo lực đang ngày càng căng thẳng. Một dự luật của chính phủ đề xuất cấm giảng dạy nội dung này ở cấp tiểu học và yêu cầu phụ huynh phải đồng ý bằng văn bản ở cấp trung học. Chính phủ cho rằng biện pháp nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các hoạt động mang tính áp đặt tư tưởng, trong khi phe đối lập gọi dự luật là “lạc hậu”.

Bà Elly Schlein, lãnh đạo Đảng Dân chủ Italy, cho rằng chỉ xử phạt thôi là chưa đủ và nhấn mạnh giáo dục phòng ngừa phải bắt đầu từ trường học. Bà cho biết Italy là một trong 7 quốc gia châu Âu chưa bắt buộc đưa giáo dục giới tính và quan hệ vào chương trình học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.