Các thành phố lớn như Rome, Florence và Turin đều hứng chịu những đợt nắng nóng liên tiếp trong các tháng 6, 7 và 8 vừa qua.
Nhiệt độ trung bình tại Italy trong mùa hè năm 2026 lên tới 24,3 độ C. Đây là mức đo gộp cả ngày lẫn đêm trên toàn lãnh thổ, bao gồm cả các dãy núi cao băng giá.
Riêng tháng 8 lập kỷ lục với nhiệt độ trung bình 25,6 độ C, cao hơn 3,5 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991 - 2020.

(Ảnh chụp màn hình)
Lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu do nắng nóng tăng từ 10% - 15%. Trong đó, tỷ lệ tử vong ở nhóm người cao tuổi trên 85 tuổi tăng từ 3% - 8% so với cùng kỳ.
Cùng với áp lực đối với hệ thống y tế, tình trạng hạn hán nghiêm trọng tại lưu vực đồng bằng phía Bắc và dãy Apennines cũng đang đẩy ngành nông nghiệp Italy vào một đợt khủng hoảng nghiêm trọng.
Bình luận (0)