Festival Biển Khánh Hòa 2026 không chỉ phản ánh sức hút của một sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn, mà còn cho thấy hiệu quả lan tỏa đến toàn bộ hoạt động du lịch của địa phương. Ảnh: Đặng Hiếu
787.500 lượt khách trong ba ngày, hơn 1.300 tỷ đồng doanh thu du lịch, 225.000 lượt khách lưu trú, trong đó khoảng 50.000 lượt khách quốc tế. Những con số ước tính sau Festival Biển Khánh Hòa 2026 không chỉ phản ánh sức hút của một sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn, mà còn cho thấy hiệu quả lan tỏa đến toàn bộ hoạt động du lịch của địa phương.

Festival Biển Khánh Hòa 2026 phản ánh sức hút của một sự kiện văn hóa - du lịch. Ảnh: Đặng Hiếu
Điểm khác biệt của Festival Biển Khánh Hòa năm nay nằm ở cách sự kiện được kết nối với chuỗi hoạt động kéo dài nhiều tuần, thay vì chỉ gói gọn trong ba ngày chính hội. Nhờ đó, dòng khách không tập trung vào một thời điểm hay một không gian, mà được phân bổ đến nhiều sản phẩm du lịch, từ nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi giải trí đến trải nghiệm văn hóa và ẩm thực.

Sự kiện được kết nối với chuỗi hoạt động kéo dài nhiều tuần, thu hút du khách. Ảnh: Đặng Hiếu
Hiệu ứng này nhanh chóng phản ánh lên thị trường lưu trú. Công suất phòng toàn tỉnh Khánh Hòa đạt trên 85%, trong khi nhiều khách sạn khu vực trung tâm Nha Trang và các khu nghỉ dưỡng ven biển 4-5 sao vượt 90%. Không chỉ khối lưu trú, các điểm tham quan, khu vui chơi, dịch vụ ăn uống và thương mại du lịch cũng ghi nhận lượng khách tăng, góp phần mở rộng nguồn thu cho toàn chuỗi dịch vụ.

Không tập trung vào một thời điểm hay một không gian, mà được phân bổ đến nhiều sản phẩm du lịch, từ nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi giải trí đến trải nghiệm văn hóa và ẩm thực. Ảnh: Đặng Hiếu
Đáng chú ý, cơ cấu khách tiếp tục cho thấy sự phục hồi của thị trường quốc tế với khoảng 50.000 lượt khách lưu trú nước ngoài trong thời gian diễn ra Festival. Đây là tín hiệu tích cực khi Khánh Hòa đang từng bước đa dạng hóa thị trường và gia tăng sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch gắn với sự kiện.

Khánh Hòa đa dạng hóa thị trường và gia tăng sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch gắn với sự kiện. Ảnh: Đặng Hiếu
Nếu trước đây Festival Biển chủ yếu được nhìn nhận như một hoạt động quảng bá hình ảnh, thì những kết quả đạt được trong năm 2026 cho thấy vai trò của sự kiện đang được mở rộng. Festival không chỉ thu hút du khách đến với Khánh Hòa mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, kích thích chi tiêu và tạo động lực tăng trưởng cho nhiều lĩnh vực của ngành du lịch.

Thu hút khoảng 50.000 lượt khách lưu trú nước ngoài trong thời gian diễn ra Festival. Ảnh: Đặng Hiếu

Góp phần kéo dài thời gian lưu trú, kích thích chi tiêu và tạo động lực tăng trưởng cho nhiều lĩnh vực của ngành du lịch. Ảnh: Đặng Hiếu

Sức hút của sự kiện thành năng lực cạnh tranh lâu dài của điểm đến. Ảnh: Đặng Hiếu
Đó cũng là giá trị bền vững mà một lễ hội hướng đến: không chỉ tạo nên những ngày hội đông vui, mà còn chuyển hóa sức hút của sự kiện thành năng lực cạnh tranh lâu dài của điểm đến.
Bình luận (0)