Sáng nay (29/4), tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Lễ động thổ Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn mở rộng - một trong những công trình môi trường trọng điểm của Thủ đô đã được diễn diễn ra với sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Xử lý rác chôn lấp, "tái sinh" nguồn lực
Ông Tào Đức Tiêu, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Doanh Trung Quốc cho biết, dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn mở rộng sẽ xử lý 1.600 tấn rác thải đã chôn lấp, công suất phát điện 45MW, với mục tiêu: "Vì Thủ đô xanh - Hành trình tái sinh nguồn lực".
Không chỉ đơn thuần là một công trình hạ tầng, dự án được kỳ vọng trở thành giải pháp công nghệ tổng thể nhằm giải quyết bài toán môi trường tại các bãi rác hiện hữu. Việc xử lý rác chôn lấp sẽ góp phần giải phóng quỹ đất, từng bước chuyển đổi các khu vực ô nhiễm thành không gian sạch, có thể tái sử dụng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Đáng chú ý, dự án ứng dụng công nghệ xử lý hiện đại, cho phép kiểm soát triệt để nước rỉ rác và khí thải, hạn chế tối đa nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm và không khí. Đồng thời, rác thải cũ sẽ được phân loại, tái chế thành năng lượng hoặc nguyên vật liệu xây dựng, hiện thực hóa mục tiêu biến "rác thành tài nguyên".
"Đây không chỉ là một dự án kỹ thuật mà còn là cam kết trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ tương lai về một môi trường xanh, bền vững", ông Tào Đức Tiêu khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại lễ khởi công.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho rằng, việc chuyển đổi từ phương pháp chôn lấp truyền thống sang công nghệ đốt rác phát điện là xu hướng tất yếu và mang tính chiến lược để xây dựng một Thủ đô "Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - hiện đại".
Thực tế cho thấy, Nhà máy điện rác Sóc Sơn hiện hữu đã tạo bước ngoặt quan trọng trong công tác xử lý môi trường của thành phố. Tính đến nay, nhà máy đã xử lý gần 5 triệu tấn rác thải sinh hoạt, phát điện gần 2 tỷ kWh. Trung bình mỗi ngày, nhà máy tiếp nhận khoảng 5.000 tấn rác, tương đương gần 70% tổng lượng rác sinh hoạt phát sinh của Hà Nội.
Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hóa nhanh và gia tăng dân số, áp lực rác thải ngày càng lớn, đặc biệt là lượng rác đã chôn lấp tồn đọng trong nhiều năm tại Nam Sơn. Đây chính là "bài toán tồn dư" cần lời giải mang tính đột phá.
"Việc triển khai dự án mở rộng lần này là bước đi cần thiết để từng bước xử lý triệt để rác chôn lấp, cải thiện môi trường, đồng thời tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người dân", Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.
Cam kết tiến độ và trách nhiệm môi trường

Đại biểu thực hiện động thổ Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn mở rộng.
Để dự án được triển khai hiệu quả, lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư cùng các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
Bên cạnh đó, các đơn vị phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực lân cận.
Các sở, ngành liên quan được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ kịp thời khó khăn về thủ tục hành chính. Chính quyền địa phương, đặc biệt là xã Trung Giã, được đề nghị đồng hành cùng chủ đầu tư trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và ổn định đời sống người dân.
Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn mở rộng không chỉ là một công trình hạ tầng, mà còn phản ánh rõ nét quyết tâm của Hà Nội trong việc chuyển đổi mô hình xử lý chất thải theo hướng hiện đại, bền vững.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, việc "tái sinh" các bãi rác cũ thành nguồn năng lượng sạch không chỉ giải quyết bài toán trước mắt mà còn định hình một hướng đi dài hạn cho đô thị.
Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng Thủ đô "sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - hiện đại", nơi môi trường không còn là gánh nặng mà trở thành nền tảng cho phát triển bền vững.
Bình luận (0)