Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trốn thuế.
Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can M.T.H (xã Krông Á) về hành vi trốn thuế với số tiền khoảng 2,1 tỷ đồng.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Hộ kinh doanh M.T.H hoạt động trong lĩnh vực thu mua gỗ keo, gỗ cao su và các loại gỗ tạp, sau đó bán lại cho các doanh nghiệp thu mua (không qua chế biến) để hưởng chênh lệch giá.
Hộ kinh doanh này thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương pháp khoán. Tuy nhiên, trong năm 2022, mặc dù doanh thu thực tế từ hoạt động kinh doanh lên đến khoảng 143 tỷ đồng, nhưng chủ hộ chỉ kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân với số tiền 900 nghìn đồng, tương ứng với mức doanh thu tự kê khai chỉ 144 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can.
Quá trình xác minh cho thấy, khi quy mô kinh doanh có sự thay đổi lớn, Hộ kinh doanh M.T.H đã không thực hiện việc kê khai điều chỉnh, bổ sung tờ khai thuế theo quy định tại mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hành vi cố tình không kê khai đúng doanh thu nhằm mục đích trốn thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước với số tiền khoảng 2,1 tỷ đồng.
Trước những tài liệu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà M.T.H, là chủ hộ kinh doanh, về tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đây là lời cảnh báo đối với các hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật về thuế. Theo quy định của Luật Quản lý thuế và Bộ luật Hình sự, mọi hoạt động kinh doanh đều phải thực hiện kê khai trung thực, đầy đủ doanh thu và nghĩa vụ thuế. Hành vi che giấu doanh thu, không kê khai hoặc kê khai không đúng nhằm giảm số thuế phải nộp không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức chế tài nghiêm khắc.
Bình luận (0)