Không để xuất khẩu "chờ" mã số

VTV.vn - Nghị quyết số 36 của Chính phủ đã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói khi ủy quyền cho cấp xã thực hiện các thủ tục hành chính.

Nghị quyết số 36 của Chính phủ đã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói khi ủy quyền cho cấp xã thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp mới, cấp lại và thu hồi mã số. Những thay đổi này giúp rút ngắn thời gian và chi phí cho nông dân, doanh nghiệp, nhưng cũng đặt ra những thách thức về năng lực thực thi của cấp xã. Điều này đòi hỏi cần phải có ngay giải pháp tăng cường để đảm bảo không gián đoạn hoạt động xuất khẩu

Tỉnh Đắk Lắk đang bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng, với sản lượng ước đạt khoảng 500.000 tấn. Nhưng tính cả mã số vùng trồng đang có và hồ sơ mã số đang chờ phê duyệt mới chỉ đạt 40%. Với thực tế thiếu nhân lực chuyên môn trong lĩnh vực trồng trọt, nhiều xã đang chờ các hướng dẫn cụ thể khi bắt tay thực hiện.

"Giao cho phòng chuyên môn là phòng kinh tế hỏi rõ thêm những vấn đê liên quan để khi thực hiện nhiệm vụ này, chúng tôi cấp sát và đúng với thực tế nhất, tránh những sai sót xảy ra", ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết.

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có mặt tại các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Đắc Lăk để hỗ trợ, hướng dẫn từ cấp tỉnh đến cấp xã. Các tài liệu đã được phổ biến trên các nền tảng số là cơ sở quan trọng để người dân và các địa phương triển khai theo quy đinh mới.

"Theo Nghị quyết 36, chúng ta cấp mã số vùng trồng cho tất cả các cây trên một thửa đất, tức là những cây trồng xen chúng ta có thể cấp mã số cho từng loại cây một. Do vậy, việc xác định sản lượng của từng diện tích, từng thửa đất, từng loại cây trồng là có thể kiểm soát được ngay từ đầu", ông Nguyễn Quốc Mạnh - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin.

"Chúng tôi đào tạo cho lực lượng khuyến nông và khuyến nông cộng đồng tại các địa phương để nắm được tất cả kiến thức, những quy định và kỹ năng rất cơ bản để hỗ trợ bà con và những vấn đề xảy ra trong thực tiễn có thể giải quyết được", PGS.TS Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nêu giải pháp.

Nếu dữ liệu không được chuẩn hóa, cập nhật kịp thời hoặc mã số không đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu, sản phẩm có nguy cơ gặp khó khi thông quan, bị kéo dài thời gian kiểm tra, thậm chí ảnh hưởng đến đơn hàng và uy tín của cả ngành hàng. Vì thế, với chiến dịch 30 ngày đêm số hóa ngành hàng tỷ đô sầu riêng, tỉnh Đắc Lắk xác định, các giải pháp hỗ trợ từ cấp tỉnh đối với cấp xã là trọng tâm để tập trung nguồn lực. Kết quả của tháng cao điểm sẽ là cơ sở để mở rộng định danh và liên thông dữ liệu mã số đối với các ngành hàng khác như cà phê, rau quả... tạo dư địa tăng trưởng giá trị xuất khẩu cả năm.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.