TP Hà Nội hiện có hơn 1.500 tòa nhà tập thể cũ, chủ yếu được xây dựng từ năm 1960 đến cuối những năm 1990. Hầu hết đã cũ nát, xuống cấp, nguy cơ cháy nổ, chập điện rất cao, nhất là trong mùa nắng nóng.
Nguy cơ cháy luôn hiện hữu ở khu tập thể B1 Nguyễn Công Trứ (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nếu ở tầng 1-2 còn dễ thoát, còn từ tầng 3 trở lên nếu xảy ra chập cháy, người chưa biết sẽ thoát nạn bằng cách nào.
Sau vụ cháy, cư dân đã nhận ra các mái che, mái vẩy lấp kín sân sẽ gây khó khăn trong công tác thoát hiểm cũng như cản trở các phương tiện chữa cháy tiếp cận hiện trường. Các hộ tại đây đã đăng ký tự tháo dỡ những vật che chắn.
Bà Phạm Hương Giang (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội): "Tôi vừa bán hàng, vừa ở đây, nên cũng ý thức được. UBND phường, Công an phương cũng tuyên truyền để tự tháo dỡ".


Các hộ dân đăng ký tự tháo dỡ những vật che chắn để phòng, chống cháy nổ.
Một số gia đình trước đây lấn chiếm ra sân chung làm nơi sinh hoạt, làm khu bếp, nhà kho cũng đã tự giác đưa đồ vào nhà để trả lại sự thông thoáng cho sân chung.
Dây điện và dây viễn thông cũ không sử dụng hoặc không đảm bảo chất lượng cũng đã được tổ chức cắt bỏ, bó gọn. Các hệ thống báo cháy cũng được kiểm tra thường xuyên.
Tuy nhiên, các nhà tôn lấn chiếm xây nhà trên sân chung, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cũng sẽ buộc phải dỡ bỏ trong thời gian tới.
Bà Nguyễn Thùy Dương (Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị, UBND phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) cho biết: "Chúng tôi hướng dẫn nhân dân làm như thế nào để gọn gàng nhất, nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, không lấn chiếm và người dân hoàn toàn chủ động làm việc đó".
Theo quy hoạch, nhiều tập thể cũ sẽ được cải tạo, xây mới trong thời gian tới. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trước mắt cho người dân, Hà Nội sẽ đầu tư các họng khô dẫn nước từ đường lớn vào, để hỗ trợ cho các khu vực xe cứu hỏa không thể vào được, đồng thời lắp đặt hệ thống báo cháy đến trung tâm để nhanh nhất có thể đảm bảo an toàn, phòng, chống cháy nổ cho các khu dân cư này.
Bình luận (0)