2 tháng đầu năm, giải ngân vốn FDI đạt trên 1 tỷ USD

Minh Hằng-Thứ ba, ngày 26/02/2013 07:58 GMT+7

Ảnh minh họa

[] Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 2 tháng đầu năm, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giải ngân đạt trên 1 tỷ USD, tăng 5% so cùng kỳ 2012.

Dòng vốn FDI đổ vào 14 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được tổng số vốn cấp mới và tăng vốn trên 400 triệu USD, chiếm gần 65% tổng vốn đầu tư trong 2 tháng.

Đáng chú ý là lĩnh vực y tế và trợ giúp xã hội đã vươn lên vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 80 triệu USD. Nhật Bản dẫn đầu các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư FDI tại Việt Nam; Đài Loan đứng vị trí thứ hai.

Đồng Nai là địa phương thu hút vốn FDI nhiều nhất với 214,35 triệu USD gồm cả đăng ký mới và tăng vốn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước