20 tấn vải Bắc Giang lên đường sang Mỹ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/06/2020 14:35 GMT+7

VTV.vn - Ngày 11/6, Tập đoàn Vina T&T đã thu mua 20 tấn vải Lục Ngạn (Bắc Giang) và xuất khẩu đi Mỹ chuyến đầu tiên.

Giữa lúc dịch COVID-19 gây khó cho chuỗi vận chuyển hàng hóa toàn cầu, công vải này đã mở ra triển vọng đi các thị trường xa cho 15.000 ha vải đạt tiêu chuẩn xuất khẩu của vùng vải trọng điểm Lục Ngạn.

20 tấn vải Bắc Giang lên đường sang Mỹ - Ảnh 1.

Doanh nghiệp xuất khẩu yêu cầu sơ chế quả vải rất kỹ, không sót một trái xấu.

Toàn bộ lượng vải xuất Mỹ đợt đầu thuộc 218 ha đạt chuẩn GlobalGAP, có sản lượng 1.500 tấn đã được Mỹ cấp mã số và có kết quả xét nghiệm không còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. 

Doanh nghiệp xuất khẩu yêu cầu sơ chế quả vải rất kỹ, không sót một trái xấu, một chiếc lá khô. Vải được nhúng nước đá, được vận chuyển 2 ngày vào TP Hồ Chí Minh bằng xe bảo ôn trong nhiệt độ 5oC. Sau đó, vải được xử lý dịch hại tại cơ sở chiếu xạ và nhà máy đóng gói đã được Mỹ cấp mã số. Tiếp đó, vải được đưa đi Mỹ bằng đường biển và đường hàng không. 

Dự kiến, mỗi tuần, Vina T&T sẽ xuất Mỹ 20 tấn vải thiều Lục Ngạn.

9 tấn vải tươi Việt Nam sắp cập cảng Australia 9 tấn vải tươi Việt Nam sắp cập cảng Australia

VTV.vn - Mở màn cho chiến dịch quảng bá vải tại thị trường Australia, 9 tấn vải U hồng sẽ chính thức cập cảng vào ngày 12/6 tới đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước