2021 - Năm cạnh tranh nhất về doanh số điện thoại thông minh ở châu Âu

Ngọc Linh-Thứ ba, ngày 08/02/2022 17:19 GMT+7

Hình minh họa.

VTV.vn - Counterpoint Research vừa đưa ra phân tích hàng năm về thị trường smartphone châu Âu. Kết quả cho thấy, doanh số bán hàng năm 2021 đã tăng 8% so với năm 2020.

Các chuyên gia phân tích thị trường cho rằng, mức tăng trưởng trên thị trường smartphone trong năm 2021 là đáng khích lệ, tuy nhiên, doanh số bán hàng này vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch COVID-19 (doanh số năm 2020 giảm 14% so với 2019).

Mặt khác, theo thống kê từ Counterpoint Research, năm 2021 là năm cạnh tranh nhất từ ​​trước đến nay trên thị trường điện thoại thông minh châu Âu với việc vị trí số 1 trên thị trường này đã thay đổi bốn lần trong suốt thời gian qua.

Trong quý cuối cùng của năm, Samsung đã suýt đánh bại Apple 1% - cả hai đạt lần lượt là 33% và 32%, tiếp theo là Xiaomi với 15% (tuy nhiên, giảm từ 17% trong quý 4/2020), Oppo với 7%, sau đó là Realme và Vivo đều với 2%. Những công ty khác chỉ chiếm 9% doanh thu, giảm đáng kể 47% so với quý năm trước.

2021 - Năm cạnh tranh nhất về doanh số điện thoại thông minh ở châu Âu - Ảnh 1.

Năm 2021, Samsung dẫn đầu thị trường smartphone châu Âu.

Tính chung kết quả cả năm, Samsung đã giành được chiến thắng ở thị trường này với 32% thị phần - thực tế là không thay đổi so với năm 2020, theo sau là Apple với 26%, tăng nhẹ từ 22% vào năm 2020, sau đó là Xiaomi với 20% (tăng từ 14%), Oppo với 8% (tăng từ 5%), Realme với 2% (tăng từ 1%) và Vivo với 1% (giống như năm trước).

Trong suốt năm 2021, Samsung dẫn đầu phần lớn thời gian trong khi Apple hai lần đứng đầu và Xiaomi một lần vào tháng 6. Vào tháng 12, Apple đạt thị phần cao nhất từ ​​trước đến nay ở châu Âu trong khi Xiaomi kết thúc năm 2021 với doanh số bán hàng năm cao nhất từ ​​trước đến nay tại châu lục này. Oppo, Vivo và Realme cũng đã có một năm tốt nhất từ ​​trước đến nay tại châu Âu vào năm ngoái.

Smartphone có thể 'thông minh' hơn như thế nào? Smartphone có thể "thông minh" hơn như thế nào?

VTV.vn - Thông qua hàng loạt giải pháp khác nhau, các ông lớn sẽ tiếp tục làm cho những chiếc điện thoại trở nên "thông minh" hơn trong năm 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước