30% bình gas trong mỗi nhà dân là gas sang chiết lậu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/01/2016 11:27 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Hiệp hội Gas Việt Nam, có tới 30% bình gas trong mỗi nhà dân là gas sang chiết lậu, không được kiểm soát chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Thời gian gần đây, rất nhiều vụ sang chiết gas lậu, đã bị lực lượng chức năng phát hiện. Báo Chinhphu.vn mới đây đưa tin, một công ty tại huyện Thường Tín, Hà Nội đã bị bắt quả tang khi đang sang chiết hàng nghìn bình gas lậu. 12 cột bơm được công ty này dùng để sang chiết gas đều không có tem kiểm định hoặc không còn hạn sử dụng.

Cũng trên tờ Tuổi trẻ, trong một nhà trọ rộng chỉ chừng 12m2, gần chục bình gas đã được sang chiết, đóng niêm đầy đủ chờ đưa đi tiêu thụ, bên cạnh la liệt tờ rơi, tem nhãn giả mạo, với những địa chỉ “ma” để lừa người tiêu dùng.

Theo thống kê của Hiệp hội Gas Việt Nam, có tới 30% bình gas trong mỗi nhà dân là gas sang chiết lậu, không được kiểm soát chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Cũng theo Hiệp hội Gas, các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi, có mặt ở khắp mọi nơi, cứ cơ sở này bị phát hiện, ở nơi khác lại xuất hiện cơ sở mới. Thông thường gas sẽ được sang chiết lậu ở các tỉnh, sau đó mới được chuyển về thành phố để tiêu thụ. Những kẻ gian lận, đôi khi lại chính là những đại lý của các hãng, khi tự ý trà trộn bình gas thật, giả vào để lừa người tiêu dùng.

Ngoài ra, hoạt động sang chiết gas lậu cho lợi nhuận khủng, nhưng khi bị phát hiện, chỉ bị phạt vài chục triệu đồng, không đủ sức răn đe. Vì thế, hàng ngày, những quả “bom” gas vẫn được tuồn ra ngoài thị trường.

Để giúp người tiêu dùng phân biệt gas giả gas thật, tờ Tuổi trẻ ngày hôm nay (13/01) đã khởi đăng chuyên mục “phân biệt hàng giả hàng thật”, cung cấp những thông tin để người tiêu dùng nhận biết bình gas lậu, để người tiêu dùng tự bảo vệ chính mình. Ví dụ như người dùng nên kiểm tra kỹ vỏ bình gas, xem còn mới, nguyên tem nhãn không. Sản phẩm tốt, không phải chỉ là bình gas, mà còn là dịch vụ đi kèm như lắp đặt, tư vấn, hướng dẫn thường xuyên, để đảm bảo an toàn cho khách. Nếu là những nơi cung cấp gas lậu, sẽ không có chế độ hậu mãi như vậy.

Ngoài ra, nước gas trong bình nếu là gas chất lượng cao, thì lửa cháy màu xanh, không bị đen nồi nhiều và sử dụng tiết kiệm hơn. Nước gas chất lượng thấp có lửa màu đỏ hơn, nấu bếp bị đen nồi nhiều hơn.

Theo Ông Hirohisa, chuyên gia an toàn gas đến từ Nhật Bản, khí gas nặng hơn không khí, nên sẽ nằm sát dưới mặt đất. Do vậy, khi ngửi thấy mùi gas, người dùng có thể dùng chổi quét gas ra ngoài. Tuyệt đối không mở quạt, vì tia lửa điện sẽ kích nổ. Ở Nhật, công ty sản xuất cung cấp gas tới người tiêu dùng thông qua hợp đồng sử dụng, trong đó có ghi số tài khoản, như vậy sẽ dễ kiểm soát hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước