4 hãng xe ô tô đồng ý bồi thường vì lỗi túi khí

Bích Thảo (VTV8)-Thứ bảy, ngày 20/05/2017 10:01 GMT+7

(Ảnh: Volkwagen Problem)

VTV.vn - Ngày 19/5, 4 hãng ô tô BMW, Mazda, Subaru và Toyota đã đạt được thỏa thuận với Chính phủ Mỹ về việc chi trả 553 triệu USD để thu hồi số xe sử dụng túi khí của hãng Takata.

Bốn nhà sản xuất ô tô lớn đã đồng ý với thỏa thuận triệu hồi xe sử dụng túi khí Takata. Các nguồn quỹ phục vụ cho việc bồi thường này sẽ được sử dụng để tiếp cận người tiêu dùng thông qua những chương trình khắc phục và chi phí hoàn trả trước khi xuất xưởng.

Đây là 4 nhà sản xuất đầu tiên đồng ý xây dựng Quỹ thu hồi Takata nhằm hỗ trợ cho khách hàng chịu ảnh hưởng. Một phần trong số 553 triệu USD sẽ được sử dụng cho việc giải quyết khiếu nại và các hoạt động truyền thông.

Việc triệu hồi những xe sử dụng túi khí của Takata này là vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử và ảnh hưởng đến hơn 42 triệu xe tại Hoa Kỳ và trên 19 nhà sản xuất ô tô.

Hãng Takata bị phạt 1 tỷ USD trong vụ bê bối túi khí Hãng Takata bị phạt 1 tỷ USD trong vụ bê bối túi khí BMW thu hồi xe quy mô lớn do lỗi túi khí tại thị trường Trung Quốc BMW thu hồi xe quy mô lớn do lỗi túi khí tại thị trường Trung Quốc Tesla và McLaren phải thu hồi ô tô do lỗi túi khí của Takata Tesla và McLaren phải thu hồi ô tô do lỗi túi khí của Takata

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước