Takata sẽ "bán mình" sau bê bối lỗi túi khí

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/02/2017 16:17 GMT+7

VTV.vn - Sau khi chấp nhận nộp phạt 1 tỷ USD để dàn xếp bê bối lỗi túi khí, hãng sản xuất phụ tùng ô tô Nhật Bản Takata đã ở bên bờ vực phá sản.

Trong thông cáo báo chí mới được đưa ra, Takata tuyên bố sẽ bán mình và tái cơ cấu để trả nợ. Đơn vị mua lại Takata sẽ là tập đoàn Key Safety, có trụ sở tại Detroit, Mỹ.

Giá trị thương vụ chưa được công bố, nhưng thâu tóm Takata sẽ đưa Key Safety trở thành tập đoàn sản xuất túi khí lớn thứ hai thế giới.

Bê bối lỗi túi khí Takata đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 100 bị thương trên toàn thế giới. Hầu hết các nhà sản xuất ô tô lớn đều bị ảnh hưởng, và khoảng 100 triệu túi khí Takata bị thu hồi trên toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước