450 tỷ đồng hỗ trợ người dân mua BHYT

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/06/2016 07:44 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: VPG)

VTV.vn - Chính phủ đã đồng ý dành 450 tỷ đồng mua BHYT cho người cận nghèo và học sinh, sinh viên.

Tại cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh thành về thực hiện mục tiêu 90% dân số có BHYT vào năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề nghị này của BHXH Việt Nam.

Số tiền này sẽ dùng để hỗ trợ 30% còn lại của mệnh giá thẻ BHYT, sau khi ngân sách đã hỗ trợ 70% cho người cận nghèo. Ngoài ra, sẽ hỗ trợ thêm 10-20% mệnh giá thẻ cho HS-SV tùy địa phương, ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách.

Hiện nước ta mới có hơn 77% dân số có BHYT và trên 24% tham gia bảo hiểm xã hội, riêng nhóm nông dân mới có 0,5% tham gia bảo hiểm xã hội và sẽ khó khăn khi về già.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online .

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước