49 quận, huyện bị tạm dừng đưa lao động đi Hàn Quốc năm 2018

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/05/2018 06:39 GMT+7

Lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc. (Ảnh: Báo An ninh Thủ đô)

VTV.vn - 49 địa phương cấp quận, huyện, thành phố, thị xã trên cả nước sẽ không thể đưa người lao động tại địa phương mình đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc trong năm 2018.

Đây là những địa phương có số người đi xuất khẩu lao động rồi bỏ trốn ở lại, mỗi nơi lên đến hơn 60 người. Do đó, phía Hàn Quốc phải thông báo ngừng tiếp nhận. Phía Hàn Quốc cũng cảnh báo, có đến 107 địa phương có người lao động bỏ trốn, nếu còn gia tăng sẽ tiếp tục ngừng tiếp nhận trong năm 2019.

Khi số lao động Việt Nam bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc giảm xuống, thông báo ngừng tiếp nhận sẽ được gỡ bỏ. Các địa phương cụ thể đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi danh sách và thông báo chi tiết để cùng tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề.

Tạm dừng tuyển dụng lao động đi Hàn Quốc năm 2016 ở một số địa phương Tạm dừng tuyển dụng lao động đi Hàn Quốc năm 2016 ở một số địa phương

VTV.vn - Bộ LĐ-TB&XH đã có công văn thông báo việc tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2016.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước