53% doanh nghiệp không có lợi nhuận do vốn mỏng?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/08/2018 15:07 GMT+7

VTV.vn - Đến năm 2016, có tới 53% doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam không có lợi nhuận. Vậy vì sao hoạt động kinh doanh lại thiếu khả quan? Phải chăng do tình trạng vốn mỏng?

Vấn đề này đã được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu ra tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, chuyên đề vốn và thị trường tài chính. 

Vốn mỏng chính là tình trạng doanh nghiệp có ít vốn, ví dụ: doanh nghiệp có 1 đồng vốn nhưng vay tới 10 đồng để kinh doanh. Điều này sẽ dẫn tới rủi ro lớn cho doanh nghiệp khi phụ thuộc quá nhiều vào vốn vay ngân hàng. 

Hiện tỷ lệ tín dụng trên GDP khoảng 130%. Để giải quyết vấn đề này, các chuyên gia nhấn mạnh cần mở rộng thị trường vốn, đặc biệt là khơi thông vốn trung, dài hạn cho doanh nghiệp. Thị trường chứng khoán là kênh huy động tốt nhưng thời gian qua có khá nhiều biến động. Trong khi quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp thấp, mới chiếm 1,25%. 

Một trong những hướng đi mới được đề cập tới là nguồn vốn từ các quỹ bảo hiểm hay các quỹ hưu trí tư nhân bởi nguồn vốn mà các quỹ này huy động được khá dài hạn (gửi bảo hiểm 5 - 10 năm). Do đó, các diễn giả cho rằng cần phải có những chính sách minh bạch để thu hút các tổ chức tài chính phi ngân hàng trong việc cung ứng vốn cho thị trường.

Hà Nội thu hút vốn đầu tư nhờ môi trường kinh doanh thuận lợi Hà Nội thu hút vốn đầu tư nhờ môi trường kinh doanh thuận lợi

VTV.vn - Chỉ 2 năm trở lại đây, với hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, TP Hà Nội đã có 80 dự án đầu tư được cấp giấy chứng nhận với tổng mức đầu tư gần 120.000 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước