6 tháng đầu năm 2020, giá trị xuất khẩu rau quả giảm

PV (Tổng hợp)-Thứ ba, ngày 16/06/2020 10:50 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Theo Bộ NN&PTNT, giá trị xuất khẩu rau quả trên cả nước từ đầu năm đến nay đạt hơn 1,5 tỷ USD, giảm 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc vẫn là nước nhập khẩu nhiều nhất rau quả Việt Nam, chiếm khoảng 60,8% thị phần. Lượng nhập khẩu giảm hơn 29% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. 

Trong khi đó, hầu hết các thị trường nhập khẩu rau quả khác của Việt Nam đều tăng, như: Hàn Quốc tăng 25,4%; Hoa Kỳ tăng 8,2%; Nhật Bản 26,4%; Hà Lan tăng 28,3%... 

Bộ NN&PTNT khuyến cáo các doanh nghiệp cần tập trung đẩy mạnh sơ chế, hướng tới xuất khẩu rau quả dạng chế biến. 

Dự báo, từ nay đến cuối năm, xuất khẩu rau quả sẽ tăng trưởng trở lại khi các quốc gia khống chế được dịch COVID-19.

Xuất khẩu rau quả giảm mạnh do tác động của COVID-19 Xuất khẩu rau quả giảm mạnh do tác động của COVID-19

VTV.vn - Xuất khẩu hàng rau quả tháng 1/2020 giảm mạnh do trùng với dịp nghỉ Tết Nguyên đán, đặc biệt xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh còn do tác động của COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước