6 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công vay nước ngoài còn chậm

VTV Digital-Thứ năm, ngày 25/06/2020 16:29 GMT+7

VTV.vn - Gần hết 6 tháng, lượng giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài là hơn 7.400 tỷ đồng, đạt 13,1% so với dự toán được giao.

Trong bối cảnh COVID-19 còn nhiều khó khăn, ách tắc trong giải ngân, lượng giải ngân vốn đầu tư công nước ngoài trong 6 tháng qua cao gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên vẫn bị đánh giá là mức thấp. Hội nghị sáng nay (25/6) tại Bộ Tài chính cũng đã thẳng thắn chỉ ra nhiều nguyên nhân chậm trễ.

6 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công vay nước ngoài còn chậm - Ảnh 1.

Năng lực hạn chế của nhà thầu là một trong những nguyên nhân làm chậm giải ngân các nguồn vốn vay nước ngoài. (Ảnh minh họa: Dân trí)

Bộ GTVT là một trong những bộ, ngành có tỷ lệ giải ngân vốn nước ngoài cao nhất, đạt 29%. Tuy nhiên, một vướng mắc lớn được chỉ ra đó là cơ chế liên quan tới định mức xây dựng vẫn chưa có thông tư hướng dẫn cụ thể.

Trong khi đó, nhiều dự án tại các địa phương vẫn đang phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án và điều chỉnh hiệp định vay với nước ngoài.

6 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công vay nước ngoài còn chậm - Ảnh 2.

Hết 6 tháng, tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn nước ngoài đạt 13,1%. (Ảnh minh họa)

Nhiều chủ dự án cũng chậm trễ thực hiện thủ tục hoàn chứng từ cho các khoản rút vốn, chiếm tới 93%, thậm chí có trường hợp kéo dài trên 6 tháng mới thực hiện thủ tục. Trong khi đó, quá trình rút vốn điện tử trực tiếp từ ngân hàng thế giới còn gặp nhiều vướng mắc.

Các vấn đề về giải phóng mặt bằng, năng lực hạn chế của nhà thầu cũng vẫn là những nguyên nhân cố hữu làm chậm giải ngân các nguồn vốn vay nước ngoài.

Vì sao gói 16.000 tỷ cho vay lãi suất 0% trả lương cho người lao động chưa giải ngân được món vay nào? Vì sao gói 16.000 tỷ cho vay lãi suất 0% trả lương cho người lao động chưa giải ngân được món vay nào?

VTV.vn - Theo đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa giải ngân được món nào trong gói 16.000 tỷ đồng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước