61/63 địa phương có tiền nợ thuế tăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 11/07/2017 15:21 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - 61 trên 63 địa phương có tiền nợ thuế tăng, trong đó có tới 7 địa phương tăng cao trên 50%.

Đây là những thông tin mới nhất vừa được Tổng cục Thuế công bố trong Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm diễn ra sáng 11/7.

Theo đó tổng số nợ thuế trên cả nước tính hết tháng 5 trên 75.500 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với cuối năm 2016. Nhưng điểm đáng chú ý, số nợ không có khả năng thu hồi chiếm trên 1/3, trong đó có 32 địa phương tiền nợ thuế tăng trên 20%, cao nhất là các tỉnh Tuyên Quang, Bình Thuận có tiền nợ thuế tăng trên dưới 80%. 

Nguyên nhân được cho là nhiều địa phương chưa thực hiện đúng các quy trình quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Nhiều Cục thuế chưa làm hết trách nhiệm đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ.

Cũng theo Tổng cục Thuế, kết thúc 6 tháng đầu năm, thu ngân sách được 464.500 tỷ đồng, bằng 48% so với dự toán.

Hàng trăm doanh nghiệp Đăk Lăk nợ thuế khó đòi Hàng trăm doanh nghiệp Đăk Lăk nợ thuế khó đòi

VTV.vn - Hiện nay, tổng số tiền thuế khó thu hồi mà các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột còn nợ đã lên đến trên 167 tỷ đồng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước