Thượng Hải công bố các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp

VTV Digital-Thứ năm, ngày 31/03/2022 12:19 GMT+7

VTV.vn -Chính quyền thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) vừa công bố một loạt chính sách, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động địa phương ứng phó với những khó khăn kinh tế.

21 biện pháp hỗ trợ trên 6 lĩnh vực đã được công bố, trong đó riêng việc giảm gánh nặng thuế phí cho doanh nghiệp ước tính đã lên tới khoảng 140 tỷ Nhân dân tệ (22 tỷ USD). Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cùng các hộ kinh doanh cá thể được miễn giảm tiền thuê nhà tối đa 6 tháng, trong khi các doanh nghiệp nhỏ và lợi nhuận thấp được giảm 1/2 thuế thu nhập doanh nghiệp.

"Với chính sách mới, chúng tôi sẽ chỉ phải trả thuế thu nhập khoảng 35 nghìn Nhân dân tệ, ít hơn 10 nghìn Nhân dân tệ so với trước đây. Con số này không quá lớn, nhưng cho thấy sự hỗ trợ của Chính phủ đối với chúng tôi", ông Xu Lei - Giám đốc tài chính công ty Shanghai Mingyan Enterprise Management cho hay.

Bà Huang Qian - Đại diện Cơ quan thuế Thượng Hải cho biết: "Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, chúng tôi đã nâng cấp hệ thống để các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ có thể đăng ký trực tuyến và hưởng các chính sách ưu đãi về thuế. Điều này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các chủ doanh nghiệp".

Thượng Hải công bố các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang khi đi bộ giữa trung tâm tài chính của Thượng Hải ngày 6/8. Ảnh: Bloomberg

Chính quyền cũng khuyến khích các tổ chức tài chính tăng cường hỗ trợ tín dụng và giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề do dịch. Các biện pháp hỗ trợ sẽ ưu tiên các ngành chịu tác động lớn nhất gồm ăn uống, bán lẻ, du lịch, giao thông vận tải và triển lãm.

Đối với người lao động, chính quyền thành phố cũng áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ như miễn giảm tiền thuê nhà, xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho những người làm trong ngành dịch vụ, hậu cầu, trợ cấp tài chính cho các nhân viên xã hội làm nhiệm vụ trong thời gian xảy ra dịch bệnh.

"Những chính sách này sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, cũng như một số nhóm lao động nhất định, giúp họ yên tâm hơn trong thời kỳ dịch bệnh", ông Wang Huayu - Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Luật thuế Tài khóa, Đại học Giao thông Thượng Hải cho hay.

Các số liệu về lưu lượng xe tải chở hàng hóa tại Thượng Hải cho thấy, hoạt động kinh tế trong thành phố đã giảm khoảng 40% sau khi các biện pháp phong tỏa từng phần được áp dụng. Một số chuyên gia dự đoán, làn sóng COVID-19 mới tại thành phố lớn nhất cả nước có thể khiến GDP của Trung Quốc giảm 0,4 điểm % trong quý I và quý II.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước