7 tháng đầu năm 2018, Việt Nam xuất siêu 2,85 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/08/2018 06:33 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo Tổng cục Hải quan, 7 tháng đầu năm 2018, Việt Nam xuất siêu cao đạt mức 2,85 tỷ USD. Đây là con số tăng trưởng khả quan, tích cực về tình hình xuất nhập khẩu.

Trong 7 tháng tính từ đầu năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 266 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng giá trị xuất khẩu đạt hơn 134 tỷ USD.

Một số nhóm hàng chủ lực có mức tăng trưởng cao như điện thoại và các loại linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử; hàng dệt may, giày dép, sắt thép các loại… Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã và đang giữ vai trò chủ đạo trong thành tích xuất khẩu những tháng đầu năm, chiếm 70% tổng giá trị xuất khẩu cả nước.

Với con số xuất nhập khẩu như trên, các chuyên gia đã đánh giá đây là kết quả tương đối khả quan trong bối cảnh tình hình chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày càng căng thẳng.

Giá vàng và dầu giảm do căng thẳng thương mại lan rộng Giá vàng và dầu giảm do căng thẳng thương mại lan rộng Lĩnh vực sản xuất toàn cầu đồng loạt sụt giảm do căng thẳng thương mại Lĩnh vực sản xuất toàn cầu đồng loạt sụt giảm do căng thẳng thương mại Việt Nam xuất siêu 3,1 tỷ USD 7 tháng dù thương mại quốc tế căng thẳng Việt Nam xuất siêu 3,1 tỷ USD 7 tháng dù thương mại quốc tế căng thẳng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước