70% người trẻ Mỹ hối hận vì mua nhà riêng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 30/07/2018 16:25 GMT+7

VTV.vn - Khảo sát mới nhất của hãng dịch vụ tài chính Bank of the West cho thấy, khoảng 70% số người trẻ Mỹ trong độ tuổi từ 21 - 34 cảm thấy hối hận khi sở hữu nhà riêng.

Theo khảo sát, 40% người trẻ Mỹ cảm thấy mình đã có lựa chọn tài chính tồi tệ ngay sau khi mua nhà. Một phần vấn đề đến từ chi phí trả trước. 

Khảo sát cũng cho thấy, khoảng 1/3 người Mỹ lấy cả tiền dành dụm khi về hưu để mua nhà. Đây là xu hướng đáng báo động và không được khuyến khích.

Khi bạn mua nhà, tiền nhà không phải là chi phí duy nhất. Người trẻ hiểu được họ còn cần thanh toán các khoản cơ bản, như điện nước. Tuy nhiên, không nhiều người tính đến việc họ sẽ mất nhiều thời gian và tiền bạc cho việc dọn cỏ sau vườn, lau dọn nhà cửa hay sửa vòi nước bị hỏng.

Tìm được căn nhà phù hợp cũng quan trọng như giá tiền. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy 50% người trẻ không hài lòng với chính căn nhà đầu tiên họ sở hữu. Do vậy, để tránh các chi phí sửa chữa ngoài dự kiến, các chuyên gia cho rằng hãy nhờ người am hiểu đến kiểm tra căn nhà trước khi chốt giao dịch.

Bên cạnh đó, trước khi mua, bạn nên liệt kê những đặc điểm căn nhà nhất định cần có. Bạn càng tìm kiếm có mục tiêu thì càng đỡ mất thời gian và không phải hối tiếc sau này.

38 người trẻ sở hữu nhà riêng 38 người trẻ sở hữu nhà riêng

VTV.vn - Theo kết quả khảo sát với sự tham gia của hơn 10.000 người ở 10 quốc gia, trung bình cứ 10 người trẻ thì có gần 4 người (38%) hiện đang có nhà riêng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước