7,3 tỷ USD gửi ở nước ngoài: Câu chuyện rất đỗi bình thường

Chí Sơn - Đức Thắng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 20/04/2016 22:01 GMT+7

VTV.vn - Giới tài chính cho rằng, con số hơn 7 tỷ USD đang được gửi ở nước ngoài là câu chuyện rất bình thường của ngành ngân hàng.

7,3 tỷ USD thực chất là số tiền mà các ngân hàng thương mại hiện đang gửi ở nước ngoài, nhằm phục vụ cho các nhu cầu thanh toán, xuất nhập khẩu hàng hóa, các khoản nợ mà nền kinh tế và doanh nghiệp cần phải trả.

Vì phải có một nguồn tiền ngoại tệ để phục vụ cho nhu cầu thanh toán của chính nền kinh tế và doanh nghiệp, nên lo ngại về chảy máu ngoại tệ là không có cơ sở. Đây là quan điểm của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Nguồn tiền 7,3 tỷ USD, dù đang gửi ở nước ngoài, nhưng đây có thể được coi là một nguồn lực đối với dự trữ ngoại hối của quốc gia trong tương lai, nhất là khi chính sách về chống đô-la hóa đang được triển khai quyết liệt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước