8 DN sữa có thể không bị truy thu thuế hàng trăm tỷ đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 06/01/2016 23:03 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Thủ tướng về việc xử lý quyết định truy thu thuế này.

Trước đó, sau khi xác định chất béo khan từ bơ và chất béo khan của sữa là hai dòng hàng khác nhau với mức thuế nhập khẩu khác nhau, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu truy thu thuế các doanh nghiệp ngược trở lại từ năm 2010.

Nhưng trong văn bản trình Thủ tướng lần này, Bộ Tài chính khẳng định: việc tách biểu thuế với hai mã số cho hai mặt hàng trên là cần thiết, tuy nhiên sẽ không "hồi tố" để truy thu thuế đối với các lô hàng đã nhập khẩu từ trước. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng thừa nhận mức thuế nhập khẩu 15% với mặt hàng chất béo khan của sữa là quá cao nên cơ quan này đã sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu xuống 5%.

Cũng liên quan đến mặt hàng sữa. Cục Hải quan TP.HCM vừa đề xuất Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đề xuất Chính phủ đưa mặt hàng Ensure nước vào Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Lý do được cho là cơ quan này gặp khó khăn khi viện dẫn cơ sở pháp lý để xử lý đối với mặt hàng sữa Ensure nước nhập khẩu bị tịch thu có dòng chữ “không bán tại Việt Nam và Mexico”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước