8 tháng đầu năm, tổng nợ thuế tại TP.HCM lên đến hơn 27.000 tỷ đồng

Quỳnh Mai - Quốc Thắng (VTV9)-Thứ năm, ngày 11/10/2018 17:47 GMT+7

VTV.vn - Tính đến hết tháng 8/2017, tại TP.HCM, tổng số tiền nợ thuế lên đến hơn 27.000 tỷ đồng, tăng gần 17% so với thời điểm cuối năm 2017.

Đây là con số vừa được Cục Thuế TP.HCM báo cáo với đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trong buổi làm việc về công tác chống thất thu thuế trên địa bàn vừa diễn ra vào chiều nay (11/10).

Một số doanh nghiệp có số nợ thuế lớn lên đến hàng trăm tỷ đồng được báo cáo trong buổi làm việc như: Công ty TNHH Bến Thành Sao Thủy (350 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Arilines (325 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM (182 tỷ đồng)... Cục Thuế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục thực hiện việc đôn đốc, cưỡng chế để thu hồi được nợ thuế. Đối với những cá nhân, tổ chức cố tình dây dưa, nợ thuế lớn, thời gian kéo dài, đơn vị sẽ định kỳ công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ đó cùng UBND cấp quận, huyện, Sở, ban, ngành tiến hành thu hồi nợ, hạn chế không để phát sinh nợ mới.

Con số ấn tượng khác được nhiều đại biểu quan tâm trong buổi làm việc là hiện nay Cục Thuế TP.HCM đã truy thu được gần 18 tỷ đồng trong lĩnh vực thương mại điện tử, trong đó có 12 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân không tự giác kê khai nộp thuế, gần 6 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân có thu nhập phát sinh do cung cấp dịch vụ cho những trang mạng xã hội nước ngoài.

Gần 35.000 tỷ đồng nợ thuế không có khả năng thu hồi Gần 35.000 tỷ đồng nợ thuế không có khả năng thu hồi

VTV.vn - Theo thống kê mới nhất từ Tổng cục Thuế, nợ thuế không có khả năng thu hồi sắp chạm ngưỡng 35.000 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước