9 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm, cá tra giảm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 25/10/2019 17:24 GMT+7

VTV.vn - 9 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm, cá tra của Việt Nam đã giảm 7 - 8%. Đây là con số giảm tương đối, khiến mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD thủy sản trong năm nay khó đạt được.

Một trong những nguyên nhân được xác định là do thiếu hụt nguồn nguyên liệu và chính sách của các thị trường lớn. 

Ông Đào Trọng Hiếu - Phó trưởng Phòng Phát triển thị trường Thủy sản (Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ NN&PTNT) cho biết: "Thứ nhất, với tôm, do giá thành sản xuất cao, đẩy giá bán tôm cao hơn đối thủ. Trong thời gian, mức giảm giá trung bình của tôm Việt Nam trên các thị trường trọng điểm như EU hoặc Mỹ đều giảm khoảng 1 - 1,5 USD/kg. Thứ hai, đối với cá tra, do áp thuế chống bán phá giá còn cao khiến giá cá tra không cạnh tranh được với một số sản phẩm cá thịt trắng khác bản địa".

Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc tăng trưởng trở lại Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc tăng trưởng trở lại

VTV.vn - Sau khi giảm ở những tháng đầu năm, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc bắt đầu phục hồi trong 3 tháng gần đây với mức tăng trưởng hai con số.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước