90% doanh nghiệp tại Hồ Bắc, Trung Quốc nối lại hoạt động sản xuất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/03/2020 09:56 GMT+7

VTV.vn - 90% các doanh nghiệp tại tỉnh Hồ Bắc - địa phương được xem là tâm dịch COVID-19 của Trung Quốc đã nối lại sản xuất.

Tân Hoa Xã đưa tin, chỉ nửa tháng sau lệnh dỡ bở hạn chế đi lại và nối lại hoạt động kinh doanh, 90% các doanh nghiệp tại tỉnh Hồ Bắc - địa phương được xem là tâm dịch COVID-19 của Trung Quốc đã nối lại sản xuất. 80% người lao động đã quay trở lại làm việc. Đặc biệt, Vũ Hán - trung tâm vận tải và công nghiệp của miền Trung Trung Quốc cũng đang chứng kiến nhiều dấu hiệu hồi sinh về kinh tế.

Chính quyền thành phố Vũ Hán cho biết đang ưu tiên khôi phục các hoạt động sản xuất trong 3 khu vực công nghệ cao trọng điểm quốc gia.

54% doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài cũng đã quay trở lại làm việc tại đây, trong đó có nhiều ông lớn như General Motors (GM), Honda, Nissan, Peugeot và Renault.

Còn tại thành phố Thập Yến - được ví là Detroit của Trung Quốc, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp sản xuất ô tô lớn gần như đã nối lại nhịp sản xuất ban đầu trước khi dịch COVID-19 xuất hiện.

Dongfeng Motor - một trong tứ trụ của nền công nghiệp ô tô Trung Quốc cho biết, hầu như 100% người lao động đã quay trở lại nhà máy.

Cho đến nay, tất cả các doanh nghiệp hỗ trợ của thành phố cho chuỗi công nghiệp ô tô đều đã hoạt động trở lại và hỗ trợ rất tốt. Họ sản xuất gần 280 loại phụ tùng ô tô cho hầu hết các doanh nghiệp ở Trung Quốc, bao gồm các thương hiệu của Nissan, BAIC Motor , Foton.

Số liệu xuất nhập khẩu tháng 2 của tỉnh Hồ Bắc đã giảm 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều chuyên gia từng lo ngại rằng, với việc đóng góp tới 4% GDP của Trung Quốc và là một trung tâm công nghiệp, nếu Hồ Bắc không nhanh chóng nối lại sản xuất sẽ kéo theo nhiều hệ lụy cho kinh tế cả nước.

Phó Thống đống Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Trần Vũ Lộ cuối tuần qua phát biểu tại Bắc Kinh rằng: Các chỉ báo kinh tế có thể sẽ cho thấy sự cải thiện đáng kể trong quý II và nền kinh tế nước này sẽ hồi phục trở lại với mức sản lượng như dự đoán một cách nhanh chóng.

Chính phủ Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách kích thích với quy mô vừa phải ở thời điểm hiện tại như điều chỉnh chính sách thuế, hạ lãi suất, nới lỏng điều kiện đi vay và bơm thanh khoản. Các biện pháp này được cho là lại trái ngược hoàn toàn với hàng nghìn tỷ USD hỗ trợ tài chính và hạ lãi suất mạnh ở Mỹ và châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước