Làn sóng giảm mạnh lương tại các doanh nghiệp Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 16/03/2020 10:34 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Phần lớn người lao động đều chấp nhận việc này trong bối cảnh triển vọng thị trường việc làm ảm đạm vì dịch COVID-19.

Theo báo Nikkei Asian Review, Chính phủ Trung Quốc đã phát đi tín hiệu sẽ chấp nhận cho doanh nghiệp giảm mạnh lương vì lo ngại khả năng nhiều người mất việc hơn.

Việc giảm lương diễn ra ở nhiều ngành nghề. Ví dụ, công ty SAIC Maxus, thuộc hãng sản xuất xe ô tô lớn nhất Trung Quốc, công bố giảm 35% lương, chủ yếu áp dụng với các vị trí điều hành.

Công ty Miniso, sở hữu nhiều chuỗi cửa hàng bán lẻ trong và ngoài Trung Quốc, tuyên bố sẽ giảm lương từ 30 - 50% trong tháng 3 năm nay. Ngành công nghệ cũng không hề miễn nhiễm với khó khăn chung do dịch bệnh. Một số công ty cho thuê xe hơi cũ trực tuyến cũng giảm lương từ 20 - 30%.

Trung Quốc cử chuyên gia hỗ trợ Italy dập dịch COVID-19 Trung Quốc cử chuyên gia hỗ trợ Italy dập dịch COVID-19 Thú vui nấu nướng trong những ngày tránh dịch COVID-19 tại Trung Quốc Thú vui nấu nướng trong những ngày tránh dịch COVID-19 tại Trung Quốc Dịch COVID-19 ngày 16/3: Số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 trên toàn cầu vượt Trung Quốc Dịch COVID-19 ngày 16/3: Số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 trên toàn cầu vượt Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước