90% người lao động không muốn tăng tuổi nghỉ hưu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/08/2017 16:24 GMT+7

VTV.vn - Sau khảo sát với khoảng 5.000 người lao động, Viện Công nhân và Công đoàn cho biết, 90% người lao động không muốn tăng tuổi nghỉ hưu.

Người lao động chia sẻ không muốn tăng tuổi nghỉ hưu bởi đã thực hiện đủ nghĩa vụ với ngành bảo hiểm xã hội.

Lái xe được gần 20 năm, với đặc thù nghề nghiệp của mình khiến anh Sơn không muốn tăng tuổi nghỉ hưu thêm một vài năm nữa. Còn với nhiều doanh nghiệp tư nhân, áp lực đóng quỹ bão hiểm cho người lao động cũng là một vấn đề khi tăng tuổi nghỉ hưu.

Tuy nhiên, theo đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nếu tăng tuổi nghỉ hưu thì cũng không phải để tận thu cho quỹ bảo hiểm, bởi quỹ bảo hiểm đã được nhà nước bảo hộ và không có chuyện vỡ. Kết quả khảo sát có thể đúng, nhưng chỉ là một vài ngành nghề lao động đặc thù.

Theo ông Đỗ Ngọc Thọ, Phó Trưởng ban Thực hành chính sách bảo hiểm xã hội, việc tăng tuổi nghỉ hưu, tăng ở ngành nghề nào, tăng bao nhiêu năm sẽ được nhà nước cân nhắc rất kỹ. Trong thời điểm hiện tại, người lao động có xu hướng rút khỏi quá trình tham gia bảo hiểm để hưởng chính sách một lần, điều này sẽ là thiệt thòi cho người lao động cũng như ảnh hưởng tới chính sách bảo đảm an sinh xã hội của nhà nước.

Có nên tăng tuổi nghỉ hưu? Có nên tăng tuổi nghỉ hưu?

VTV.vn - Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu không phải là vấn đề mới, song luôn là vấn đề "nóng" mỗi khi được đưa ra bàn thảo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước