Ai Cập công bố chính sách kích thích kinh tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 28/03/2016 15:33 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Ai Cập vừa công bố một loạt biện pháp kích thích kinh tế táo bạo nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Theo Thống đốc Ngân hàng trung ương Ai Cập, việc áp dụng thuế giá trị gia tăng là điều kiện cơ bản giúp chính phủ nước này nhận khoản vay 3 tỉ USD từ Ngân hàng thế giới.

Nền kinh tế Ai Cập trong những năm gần đây đang vật lộn với tình trạng thâm hụt ngân sách nghiêm trọng và niềm tin của nhà đầu tư giảm sút.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước