Algeria hủy Hội chợ quốc tế thường niên Alger do COVID-19

Trịnh Huyền-Thứ ba, ngày 09/06/2020 20:46 GMT+7

Hội chợ quốc tế Alger lần thứ 53 (FIA) sẽ phải lùi sang năm 2021. (Ảnh minh họa)

VTV.vn - Công ty Hội chợ và Xuất khẩu Algeria (Safex) vừa tuyên bố hủy Hội chợ quốc tế thường niên Alger (FIA), dự kiến diễn ra từ ngày 16 - 21/6 do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Hội chợ quốc tế thường niên Alger (FIA) là hội chợ quốc tế tổng hợp lớn nhất Algeria, được tổ chức hàng năm tại thủ đô Alger, với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ các châu lục trên thế giới.

Trong thông cáo báo chí, Safex giải thích rằng trước cuộc khủng hoảng chưa từng có do đại dịch COVID-19, Algeria cũng như các nước khác trên thế giới đã phải thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Những biện pháp này đã dẫn đến việc đóng cửa biên giới, cấm du lịch, đình chỉ các chuyến bay và các loại hình vận tải khác, cũng như hủy bỏ, hoãn một số sự kiện ở quy mô quốc gia và quốc tế.

Safex cũng thông báo đến các đối tác và nhà triển lãm rằng việc tổ chức Hội chợ quốc tế Alger lần thứ 53 (FIA) sẽ phải lùi sang năm 2021, cụ thể là từ 14 - 19/6/2021 tại thủ đô Alger.

Triển lãm Hàng không quốc tế Farnborough bị hủy do dịch COVID-19 Triển lãm Hàng không quốc tế Farnborough bị hủy do dịch COVID-19

VTV.vn - Triển lãm Hàng không quốc tế Farnborough dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới đã bị hủy do dịch COVID-19 lây lan nhanh và diễn biến phức tạp tại châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước