Ấn Độ bơm tiền vào thị trường nhằm nới lỏng các điều kiện thanh toán

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/10/2018 06:19 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) sẽ mua toàn bộ 360 tỷ Rupee trái phiếu chính phủ, tương đương gần 5 tỷ USD thông qua các hoạt động nghiệp vụ thị trường mở trong tháng 10 này.

Động thái bơm tiền này là nỗ lực mới nhất của chính phủ Ấn Độ nhằm giảm bớt những lo ngại trong thời gian gần đây về tình trạng tín dụng thắt chặt. Bên cạnh đó, RBI còn cam kết mua lại các trái phiếu sau khi chính phủ nước này giảm bớt 700 tỷ Rupee số tiền vay mượn.

Sau khi thông tin trên được công bố, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Ấn Độ trong ngày giao dịch 1/10 đã giảm 12 điểm cơ bản xuống 7,9% - mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8, trước khi điều chỉnh về mức 7,95%.

Đồng Rupee sụt giảm khiến Ấn Độ gặp khó trong việc mua dầu Đồng Rupee sụt giảm khiến Ấn Độ gặp khó trong việc mua dầu Ấn Độ triệu họp khẩn cấp vì đồng nội tệ mất giá Ấn Độ triệu họp khẩn cấp vì đồng nội tệ mất giá Ấn Độ giành lại danh hiệu tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới Ấn Độ giành lại danh hiệu tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước