Ấn Độ đang lãng phí hàng chục triệu USD

Thu Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 20/08/2015 19:00 GMT+7

VTV.vn - Đầu tư cơ sở hạ tầng thiếu sự tính toán kĩ lưỡng gây lãng phí - đó là hiện trạng ở Ấn Độ khi nhiều dự án sân bay trị giá lên tới hàng chục triệu USD đã bị bỏ hoang.

Tính từ năm 2009 đến nay, chi phí xây dựng 8 sân bay bỏ hoang đã khiến ngân sách Ấn Độ tiêu tốn hơn 50 triệu USD. Nguyên do là các sân bay này đều được đặt tại các vùng hẻo lánh nên nhu cầu đi lại bằng đường hàng không gần như không có.

Theo thống kê chính thức của Cơ quan Hàng không Ấn Độ, có đến 50 sân bay nội địa nước này chưa có bất kì hoạt động hàng không nào trong năm nay. Tuy nhiên, Thủ tướng Modi mới đây vẫn lên kế hoạch tiếp tục trích 413 triệu USD từ ngân sách để xây dựng thêm 4 sân bay tại Bihar, một địa phương nghèo, hẻo lánh tại nước này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước