Ấn Độ tăng thuế đối với hàng hóa Mỹ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 16/06/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Bắt đầu từ hôm nay (16/6), Ấn Độ sẽ tăng thuế đối với 29 mặt hàng nhập khẩu của Mỹ.

Động thái này được cho là nhằm đáp trả việc Washington tăng thuế 25% đối với các sản phẩm thép và nhôm của Ấn Độ.

Ước tính 29 mặt hàng nhập khẩu của Mỹ bị Ấn Độ tăng thuế có giá trị khoảng 200 triệu USD.

Mỹ chấm dứt ưu đãi thuế quan với Ấn Độ Mỹ chấm dứt ưu đãi thuế quan với Ấn Độ

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa mở thêm một mặt trận mới trong cuộc đối đầu thương mại giữa Mỹ với các nước. Đối tượng lần này được hướng tới là Ấn Độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước