Anh đề xuất quy định yêu cầu người trốn thuế nộp phạt tới 200%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 26/08/2016 09:41 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tài chính Anh đề xuất, những cá nhân hoặc công ty không hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế, có thể đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 200% số tiền không khai báo.

Bộ Tài chính nước Anh vừa công bố bản đề xuất các quy định xử phạt mới đối với các hành vi trốn thuế. Đây là bản đề xuất thứ hai được đưa ra chỉ trong vòng 2 tuần qua, nhằm thể hiện quan điểm cứng rắn và kiên quyết đối với hành vi trốn thuế của chính phủ nước này.

Theo đó, những cá nhân hoặc công ty không hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế, hoặc tránh thuế bằng cách gửi tiền ra nước ngoài, sẽ có thể đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 200% số tiền không khai báo; cùng với nguy cơ bị mất một 1% giá trị tài sản. Tỷ lệ nộp phạt mới cao hơn rất nhiều so với quy định hiện hành.

Bộ Tài chính Anh cũng cho biết sẽ trao quyền lớn hơn cho cơ quan thuế vụ của nước này, sau khi thỏa thuận chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng giữa 100 nước - có hiệu lực kể từ năm 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước