Cả nước có hơn 64.000 doanh nghiệp mới ra đời trong 7 tháng

Việt Linh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 29/07/2016 23:18 GMT+7

VTV.vn - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng đầu năm 2016, cả nước có hơn 64.000 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Cùng với đó, tổng số vốn đăng ký mới đóng góp vào nền kinh tế là gần 500.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 744.000 lao động.

Ngoài ra, số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại thương trường là hơn 16.700 doanh nghiệp, tăng 67,5% so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, cũng trong 7 tháng, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể cũng đạt gần 6.500 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 22.550.

Như vậy, trung bình mỗi ngày vẫn có khoảng 202 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động. Với mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020, thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung chăm lo lượng doanh nghiệp hiện có; hỗ trợ, đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp quốc gia; cải thiện môi trường đầu tư, đảm bảo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước