Anh dự định cải tổ quy định tài chính hậu Brexit

Việt Linh-Thứ ba, ngày 13/12/2022 07:37 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Anh đang dự định sẽ cải tổ các quy định với ngành tài chính nhằm tăng sức hấp dẫn của trung tâm tài chính London.

Theo gói cải cách vừa được Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt đưa ra, chính phủ Anh dự kiến sẽ đưa ra khoảng 30 biện pháp khác nhau, chủ yếu là nới lỏng các quy định hiện có trong ngành tài chính, như giảm mức vốn tối thiểu với các ngân hàng nhỏ, bỏ trần tiền thưởng với nhân viên tài chính cấp cao hay giảm thiểu các hạn chế cho phép kinh doanh đa ngành.

Ông Hunt cho biết, những kế hoạch này sẽ giúp trung tâm tài chính London tăng sức cạnh tranh với các đối thủ trên toàn cầu.

Ông Jeremy Hunt, Bộ trưởng Tài chính Anh, nói: "Chúng tôi vẫn sẽ duy trì những biện pháp phòng ngừa nguy cơ xảy ra khủng hoảng như giai đoạn 2008. Tuy nhiên, sức khỏe tài chính của các ngân hàng đã tốt lên đáng kể và chúng tôi muốn xây dựng một hệ thống tài chính linh động để cạnh tranh với các trung tâm khác dù là ở Mỹ, châu Âu hay châu Á".

Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh trung tâm tài chính London đang gặp phải những thách thức đáng kể. Chỉ cách đây ít ngày, Amsterdam của Hà Lan đã vượt mặt London trong bảng xếp hạng các trung tâm giao dịch cổ phiếu lớn nhất châu Âu. Những cải cách theo hướng cởi mở được kỳ vọng sẽ kéo lại sức hấp dẫn của London thời kỳ hậu Brexit, so với các quy định chặt chẽ trong EU.

Tuy nhiên các chuyên gia nhận định, sẽ khó có nhiều thay đổi mang tính đột biến bởi nước Anh vẫn sẽ cần phải duy trì những tiêu chuẩn chung mang tính toàn cầu.

Ông Jonathan Herbst, chuyên gia trưởng luật tài chính, hãng luật Norton Rose Fulbright, nhận định: "Sẽ không có chuyện quay về với các quy định lỏng lẻo thời kỳ trước khủng hoảng tài chính 2008. Cơ chế quản lý của Anh sẽ vẫn phải phản ánh các cam kết quốc tế, hoặc những tiêu chuẩn chung đã được phát triển từ bài học kinh nghiệm của khủng hoảng".

Phía bên kia eo biển Manche, Liên minh châu Âu cũng đang nỗ lực thúc đẩy thị trường tài chính, giảm vai trò của London khi mà trung tâm này không còn có thể tự do tiếp cận thị trường nội khối. Ước tính, đã có khoảng 7000 việc làm và gần 1600 tỷ USD tài sản trong lĩnh vực này đã di chuyển từ London sang các nước EU thời kỳ hậu Brexit.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước